Chủ Nhật, 12/04/2020, 16:39 (GMT+7)
.

Chị Xuân khá lên nhờ chăn nuôi

 (ABO) Ở ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang có chị Trần Thị Xuân, kinh tế gia đình ngày càng phát triển nhờ nuôi bò, heo và thỏ.

Chị Xuân có khoảng 1.700 m2 đất sản xuất, do ít đất nên chị trồng dừa và xây chuồng nuôi bò sinh sản, nuôi heo và nuôi thỏ.

Chị Trần Thị Xuân đang chăm sóc đàn bò ảnh chăn nuôi bò.
Chị Xuân đang chăm sóc đàn bò.

Tiếp chúng tôi, chị Xuân cho biết, gia đình khó khăn, vừa ít đất vừa thiếu vốn. Chị được chính quyền giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và được xét cho vay từ nguồn hỗ trợ hộ nghèo 80 triệu đồng để làm vốn nuôi bò. Lúc đầu chị nuôi 1 con bò giống sinh sản loại tốt, sau đó nhân lên đến nay được 3 con nái. Mỗi năm, chị bán 3 con bò, thu nhập 65 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chị còn nuôi heo. Với 2 con heo nái, mỗi năm sinh sản 2 lứa heo con, bán thu được khoảng 40 triệu đồng. Ngoài nuôi heo, bò, chị còn nuôi 10 con thỏ nái giống, đẻ sai. Tiền từ bán thỏ thịt và thỏ con mỗi tháng hơn 2 triệu đồng.

Nhà chị còn nuôi 6 con vịt Xiêm giống, mỗi tháng bán vịt giống cũng được khoảng 500.000 đồng. Riêng vườn dừa hằng tháng cho thu nhập khoảng 1 triệu đồng. Tổng nguồn thu của gia đình chị sau khi trừ chi phí còn khoảng 80 triệu đồng/năm.

Nhờ cần cù chịu khó, gia đình chị Xuân dần ổn định. 3 năm liền, chị được công nhận đạt danh hiệu Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp xã.

ANH TUẤN

.
.
.