Thứ Tư, 17/02/2021, 14:39 (GMT+7)
.

Cống Xuân Hòa vẫn lấy nước ngọt ổn định

(ABO) Ngày 17-2, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Ưng Hồng Nghi cho biết, đến thời điểm này, cống Xuân Hòa (huyện Chợ Gạo) vẫn lấy nước ngọt bổ cấp cho vùng Ngọt hóa Gò Công ổn định.

Cống Xuân Hòa vẫn lấy nước ổn định.
Cống Xuân Hòa vẫn lấy nước ổn định.

Độ mặn đo được tại cống Xuân Hòa dưới 1 g/l đảm bảo cho việc lấy nước ngọt.

Hiện nay, qua ghi nhận thực tế, nguồn nước trên các kinh, rạch nội đồng trong vùng Ngọt hóa Gò Công vẫn còn cao, đảm bảo phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp của người dân.

Sau Tết Nguyên đán 2021, nông dân chuẩn bị bước vào thu hoạch rộ vụ lúa đông xuân. Do đó, trong tổng hơn 21.800 ha xuống giống vụ đông xuân ở các huyện, thị phía Đông năm nay được nhận định sẽ đảm bảo ăn chắc.

Theo đồng chí Ưng Hồng Nghi, trong dịp Tết Nguyên đán, ngành Nông nghiệp đảm bảo công tác vận hành lấy nước liên tục nên duy trì được nguồn nước nội đồng ở mức cao.

Trong ngày 17-2, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Tiền Giang sẽ xem xét cho xả cục bộ tại một số khu vực thuộc vùng trũng trong vùng Ngọt hóa Gò Công để người dân thu hoạch lúa, kết hợp giải quyết vấn đề môi trường.

Cũng theo đồng chí Ưng Hồng Nghi, hiện gió chướng đang thổi mạnh nên nhiều khả năng độ mặn trong đợt triều cường rằm tháng Giêng sẽ tăng.

TRỌNG ĐẠT

.
.
.