Thứ Bảy, 10/04/2021, 08:07 (GMT+7)
.

Xây dựng quê hương ở một xã anh hùng

Phát huy truyền thống xã anh hùng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hữu Đạo (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) không ngừng nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.  

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xã Hữu Đạo là căn cứ địa của các cơ quan tỉnh, huyện, H10 (Thành đội Mỹ Tho) và các đơn vị quân khu. Xuất phát từ vị trí quân sự quan trọng nên xã thường xuyên bị địch đánh phá. Song, nhiều chiến công được tạo nên tại vùng đất này và minh chứng cho điều đó là Hữu Đạo đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Xã Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhiều gia đình ở xã Hữu Đạo làm giàu từ trồng sa pô.
Nhiều gia đình ở xã Hữu Đạo làm giàu từ trồng sa pô.

Phát huy truyền thống xã anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã nỗ lực, vươn lên khắc phục nghèo khó, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương phát triển qua từng năm. Không khó để nhận thấy, việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp thổ nhưỡng đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Cách đây 5 năm, chúng tôi về Hữu Đạo (khi xã chưa đạt chuẩn xã nông thôn mới), người dân phản ánh nhiều tuyến đường hư hỏng, xuống cấp nặng.

Hôm nay trở lại, điều đập vào mắt chúng tôi là giao thông liên xã, liên ấp thông suốt; cầu, đường, trường, trạm đầy đủ. Nhà lầu, nhà tường “mọc” lên san sát, người dân ai cũng phấn khởi trước sự phát triển của quê hương. Ông Trần Văn Chính (ấp Hữu Lợi, xã Hữu Đạo) bày tỏ: “Từ khi lên nông thôn mới, bộ mặt xã thay đổi hẳn, đường sá thông thương, bà con làm vườn trồng cây thuận lợi”.

Bí thư Đảng ủy xã Hữu Đạo Đặng Văn Kham cho biết: “Không chờ đến khi UBND huyện Châu Thành phát động phong trào thi đua mà ngay từ đầu năm 2020, Đảng ủy xã chỉ đạo, UBND xã ban hành kế hoạch lãnh đạo các ngành của xã, các ấp cùng nhân dân bắt tay vào triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Khó khăn ở đâu hay vướng chỗ nào, xã xin ý kiến cấp trên tháo gỡ ngay. Nhờ vậy, việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 của xã đã đạt những kết quả khá toàn diện, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện cả vật chất lẫn tinh thần”.

Cụ thể, kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tốc độ khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Xã có 410,7 ha đất nông nghiệp, nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông, phát triển chuyên canh các loại cây ăn trái như: Sầu riêng, vú sữa, bưởi da xanh, sa pô, dừa... Nhờ chuyển đổi cây trồng phù hợp cùng với việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất hiệu quả nên thu nhập nông dân không ngừng tăng (thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 49 triệu đồng); số hộ khá, giàu tăng so với năm 2019...

Với những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hữu Đạo đã được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2020. Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Đạo Nguyễn Văn Pha chia sẻ: “Đây là niềm vinh dự, tự hào và là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hữu Đạo tiếp tục đề ra kế hoạch, các giải pháp để nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới; hăng hái thi đua phát triển kinh tế - xã hội để tiếp tục phấn đấu xây dựng Hữu Đạo trở thành xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất”.

QUẾ ANH

.
.
Liên kết hữu ích
.