Thứ Hai, 31/05/2021, 09:06 (GMT+7)
.
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG VÀO CUỘC SỐNG

Để Tiền Giang đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định mục tiêu đến năm 2025 Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Để đạt được mục tiêu này, thông qua các khâu đột phá, các sở, ngành, địa phương đã và đang triển khai thực hiện với quyết tâm chuyển các chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết thành hiện thực. Báo Ấp Bắc lần lượt chuyển tải các nội dung trọng tâm góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống.

Xây dựng tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2025 là một trong những mục tiêu trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với quyết tâm cao ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) các cấp trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và triển khai các kế hoạch, đưa ra lộ trình cụ thể để thực hiện mục tiêu trên.

XÁC ĐỊNH LỘ TRÌNH

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, dù xuất phát điểm thấp, nhưng với quyết tâm, sự nỗ lực, đồng lòng của chính quyền và nhân dân, công tác xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, toàn tỉnh có 119 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (chiếm hơn 83% tổng số xã của tỉnh); trong đó, có 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống người dân (ảnh chụp tại xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông).
Xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống người dân (ảnh chụp tại xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông).

Tỉnh Tiền Giang hiện có 5 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (huyện Chợ Gạo, huyện Gò Công Đông, TX. Cai Lậy, TX. Gò Công và TP. Mỹ Tho). Với những kết quả trên, Tiền Giang đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra đến năm 2020 và vượt chỉ tiêu của Trung ương giao. Từ một tỉnh xếp ở nhóm cuối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về xây dựng NTM vào cuối năm 2015, đến nay Tiền Giang đã vươn lên nhóm đầu trong khu vực về số xã đạt chuẩn NTM.

Để tiếp tục tập trung thực hiện công tác xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI đã đề ra mục tiêu cụ thể là đến năm 2025 có 100% xã đạt chuẩn NTM; 8/8 huyện đạt chuẩn NTM; có từ 20% - 30% xã NTM nâng cao và 10% xã NTM kiểu mẫu; phấn đấu đến năm 2025, xây dựng Tiền Giang đạt chuẩn NTM”. Để cụ thể hóa Nghị quyết này, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và các địa phương tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét ban hành nghị quyết về lãnh đạo xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Theo lộ trình để đưa tỉnh đạt chuẩn NTM vào năm 2025, trong năm 2021, tỉnh phấn đấu có 11 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện Gò Công Tây được công nhận đạt chuẩn NTM. Năm 2022, tỉnh phấn đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn NTM, từ 7 - 10 xã NTM nâng cao và huyện Cai Lậy đạt chuẩn NTM. Năm 2023, tỉnh phấn đấu có thêm 5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 8 - 10 xã NTM nâng cao, 3 xã NTM kiểu mẫu; 2 huyện đạt chuẩn NTM (huyện Châu Thành và huyện Cái Bè).

Năm 2024, tỉnh phấn đấu có thêm 1 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 8 - 10 xã NTM nâng cao, 5 - 10 xã NTM kiểu mẫu; 1 huyện đạt chuẩn NTM (huyện Tân Phước). Năm 2025, tỉnh tiếp tục phấn đấu có 5 - 10 xã NTM nâng cao, 5 - 10 xã NTM kiểu mẫu; 1 huyện đạt chuẩn NTM (huyện Tân Phú Đông) và tỉnh Tiền Giang được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM.

QUYẾT TÂM THỰC HIỆN

Trên cơ sở lộ trình đặt ra cho từng năm, các địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch, chương trình xây dựng NTM trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 để góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI.

Huyện Tân Phú Đông là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn trong việc triển khai xây dựng NTM. Đến nay, huyện chỉ có 1/6 xã đạt chuẩn NTM (xã Tân Thới). Để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, huyện Tân Phú Đông đang tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các xã NTM còn lại. Cụ thể, trong năm 2021, địa phương phấn đấu ra mắt xã Tân Phú đạt chuẩn NTM.

Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư  (ảnh chụp tại xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông).
Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư (ảnh chụp tại xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông).

Huyện Tân Phước cũng là 1 trong 2 địa phương được đánh giá còn nhiều khó khăn trong công tác xây dựng NTM. Tính đến cuối năm 2020, huyện Tân Phước có 6/11 xã đạt chuẩn NTM và 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, với số tiêu chí bình quân/xã là 16,45 tiêu chí. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Tân Phước đã xây dựng chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2020 - 2025. Huyện đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2023 trên địa bàn huyện có 100% xã đạt chuẩn NTM, huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2024 và có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2025.

Các xã trên địa bàn huyện Tân Phước cũng đã triển khai nhiều giải pháp để xây dựng và củng cố các tiêu chí để thực hiện theo lộ trình, mục tiêu do Huyện ủy đề ra. Trong đó, xã Thạnh Mỹ là 1 trong 2 xã phấn đấu ra mắt NTM vào năm 2021. Hiện xã đã đạt 15/19 tiêu chí (tính đến cuối tháng 3-2021) và đang tập trung thực hiện các tiêu chí còn lại để ra mắt đạt chuẩn NTM đúng tiến độ.

Hiện Ban Chỉ đạo xã đang tập trung thực hiện các tiêu chí còn lại gồm: Giao thông, Điện, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư. Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ Nguyễn Văn Trung cho biết, công tác triển khai xây dựng NTM được xã tiến hành thuận lợi. Người dân đồng tình ủng hộ bằng việc hiến đất làm đường, kinh nội đồng… và đóng góp tiền, ngày công lao động để cùng với Đảng bộ, chính quyền xã hoàn thành các tiêu chí và ra mắt xã đạt chuẩn NTM vào tháng 9-2021.

Để góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh Tiền Giang Trần Hoàng Nhật Nam cho biết, thời gian tới Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng nâng cao vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng tham gia xây dựng NTM đi vào chiều sâu.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo sẽ tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xây dựng NTM cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025...

Để hoàn thành lộ trình đề ra, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tiếp tục tập trung hướng dẫn, hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn NTM xây dựng kế hoạch tiếp tục nâng chất các tiêu chí đã đạt; đồng thời, tiếp tục xây dựng kế hoạch để đạt chuẩn xã NTM nâng cao/NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn, hỗ trợ huyện đã đạt chuẩn NTM xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Theo Ban Chỉ đạo tỉnh Tiền Giang, hiện Quốc hội chưa có Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 nên Thủ tướng Chính phủ chưa thể ban hành được chương trình cho giai đoạn 2021 - 2025 và chưa thể ban hành Bộ tiêu chí NTM các cấp giai đoạn 2021 - 2025. Cùng với đó, các bộ, ngành Trung ương chưa thể ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình cho giai đoạn mới.

Do đó, việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình từ đầu năm 2021 đến khi có hướng dẫn mới của Trung ương sẽ gặp nhiều khó khăn. Các xã/huyện còn lại chưa đạt chuẩn NTM đều là các xã khó khăn hơn nhiều so với các xã đã đạt chuẩn. Cơ sở hạ tầng cần đầu tư để đạt tiêu chí là rất lớn và đòi hỏi nguồn lực cần đầu tư rất nhiều.

C.THẮNG - M.THÀNH

.
.
.