Thứ Tư, 10/11/2021, 20:02 (GMT+7)
.

Chuyện về một nông dân sản xuất giỏi

Chịu khó, cần cù lao động cùng với chuyển đổi cây trồng hợp lý đã mang lại thu nhập cao cho gia đình - đó là nông dân Huỳnh Văn Chính (ấp 6, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

 
Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông Chính còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, đóng góp kinh phí, ngày công lao động để xây dựng đường làng ngõ xóm, góp phần xây dựng các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương.

Ông Huỳnh Văn Chính cho biết, trước đây gia đình ông trồng lúa theo cách truyền thống, cùng với hơn 4 công vườn tạp nên thu nhập không ổn định. Năm 2015, ông được Hội Nông dân xã Mỹ Thành Nam hướng dẫn cải tạo vườn tạp để chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao.

Qua quá trình tìm hiểu, ông Chính chọn cây mít Thái siêu sớm. Nhờ cây trồng này phù hợp với thổ nhưỡng cùng với chịu khó học hỏi kinh nghiệm chăm sóc cây từ báo, đài; được Hội Nông dân, các ngành chức năng chuyển giao khoa học - kỹ thuật và được ông áp dụng vào sản xuất nên cây mít Thái của vườn nhà ông Chính phát triển tốt, rất ít sâu bệnh.

Sau khi mít cho trái, ông tuyển chọn trái đẹp, để số lượng trái vừa phải kết hợp với bón phân hợp lý, phòng trừ bệnh từ khi trái còn non, nên mít cho trái rất đẹp, đạt trọng lượng mít loại 1 rất nhiều, được thị trường ưa chuộng. Mỗi tuần thu hoạch 1 lần, giá bán trung bình 25.000 - 30.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi công mít ông thu lãi 30 triệu đồng/năm.

Đối với sản xuất lúa, ông Chính chuyển đổi từ sản xuất theo cách truyền thống sang đưa cơ giới hóa từ khâu làm đất đến thu hoạch. Trong quá trình canh tác lúa, ông ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng thực hiện theo lịch gieo sạ được khuyến cáo, xử lý đất, chọn giống tốt, áp dụng chương trình “3 giảm 3 tăng” và “1 phải 5 giảm” vào sản xuất, giúp cây lúa phát triển tốt, giảm sâu bệnh gây hại. Với cách làm này, ông giảm được chi phí sản xuất mà năng suất lúa vụ nào cũng cao.

Với 2 ha lúa, mỗi năm thu hoạch gần 50 tấn lúa tươi, giá bán ổn định trong những năm gần đây, ông thu lãi trên 100 triệu đồng/năm. Với nguồn thu nhập trên, năm 2020 ông Huỳnh Văn Chính được bình chọn là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

THANH TÙNG

.
.
.