Thứ Ba, 28/02/2023, 16:49 (GMT+7)
.

Kiên Giang đề xuất làm cao tốc Hà Tiên – Rạch Giá dài hơn 86 km

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên về việc xây dựng đường cao tốc Hà Tiên – Rạch Giá. Cao tốc này sẽ có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 86 km. Tổng mức đầu tư khoảng 25.640 tỉ đồng.

Nếu được phê duyệt, đường cao tốc Hà Tiên – Rạch Giá, ĐBSCL sẽ có thêm một cao tốc trục ngang. Trong ảnh: cao tốc trục ngang Châu Đốc- Cần Thơ – Sóc Trăng. Ảnh: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận
Nếu được phê duyệt, đường cao tốc Hà Tiên – Rạch Giá, ĐBSCL sẽ có thêm một cao tốc trục ngang. Trong ảnh: cao tốc trục ngang Châu Đốc- Cần Thơ – Sóc Trăng. Ảnh: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận

UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, tỉnh vừa trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải xem xét, đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Tiên – Rạch Giá trên địa bàn giai đoạn 2021 – 2025, theo TTXVN.

Theo tờ trình, việc xây dựng đường cao tốc Hà Tiên – Rạch Giá nhằm hình thành tuyến đường cao tốc trục ngang cùng với đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng kết nối với hai tuyến cao tốc trục dọc Bắc – Nam phía Đông (CT01) và cao tốc Bắc – Nam phía Tây (CT02) khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đường cao tốc Hà Tiên – Rạch Giá nằm trên địa bàn 2 thành phố Rạch Giá, Hà Tiên và 3 huyện Kiên Lương, Hòn Đất, Châu Thành với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 634 ha. Trong đó, đất phi nông nghiệp 32 ha, đất nông nghiệp 537 ha và đất công cộng, giao thông, kênh, sông, rạch không phải bồi thường 66 ha. Số hộ dân bị ảnh hưởng do thu hồi đất hơn 3.000 hộ.

Dự kiến, công trình này sẽ có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 86 km, với điểm đầu tại nút giao Thuận Yên (thành phố Hà Tiên và điểm cuối kết nối với cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi, huyện Châu Thành. Tổng mức đầu tư ước tính ban đầu hơn 25.640 tỉ đồng.

Việc xây dựng công trình đường cao tốc Hà Tiên – Rạch Giá sẽ giúp kết nối cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, thành phố Hà Tiên với quốc lộ 1, tuyến đường N1 và liên kết với dự án kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long (tuyến N2, đường Hồ Chí Minh).

(Theo thesaigontuimes.vn)

.
.
.