.

Gắn kết nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 11:07, 22/03/2023 (GMT+7)

Trong những năm qua, phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã có tác động mạnh mẽ đến cán bộ, hội viên, nông dân; tạo động lực thúc đẩy nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM).

ĐỒNG HÀNH CÙNG NÔNG DÂN

Hiện nay, Hội Nông dân (ND) xã Tam Hiệp có 1.722 hội viên, sinh hoạt ở 8 chi hội. Hằng năm, Hội ND xã đã tổ chức phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng đến các cơ sở hội và hội viên. Qua phong trào “nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” đã có nhiều gương điển hình cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, góp phần đưa tỷ lệ hộ hội viên đạt danh hiệu "ND sản xuất, kinh giỏi" trong toàn xã lên trên 55% tổng số hộ đang ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

Chủ tịch Hội ND xã Tam Hiệp Cao Văn Hoàng Ngân cho biết: Nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức 1.895 cuộc tuyên truyền có trên 56.715 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Hội tập trung tuyên truyền, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ chính trị của địa phương, chương trình công tác Hội; chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên tham gia thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM, sản phẩm OCOP, thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Từ đó, khích lệ hội viên, ND hăng hái tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Mô hình nông trại dê sữa của HTX Nông nghiệp Đông Nghi.
Mô hình nông trại dê sữa của HTX Nông nghiệp Đông Nghi, xã Tam Hiệp.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội ND xã Tam Hiệp đã tham mưu thường trực Đảng ủy, UBND xã thành lập 2 tổ hội nghề nghiệp trồng rau và nuôi cá, 1 chi hội nghề nghiệp chăn nuôi bò, 2 tổ hợp tác (trồng dừa và nuôi cá tai tượng). Ngoài ra, Hội còn phối hợp ra mắt Hợp tác xã Nông nghiệp Đông Nghi có 10 thành viên là hội viên ND tham gia và Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tam Hiệp có 292 thành viên. Hiện tại các chi, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã đang hoạt động tốt giúp cho các thành viên và hội viên có thu nhập ổn định, phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài ra, Hội ND xã đã tích cực vận động phát triển nguồn vốn Quỹ hỗ trợ ND trên 100 triệu đồng, đạt 165% so nghị quyết huyện giao, nâng tổng số vốn toàn xã hiện có gần 300 triệu đồng; quản lý 9 tổ tiết kiệm vay vốn; nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng khác vay với tổng số dư nợ qua các chương trình là 11,7 tỷ đồng với  380 hộ vay. Hội ND còn lập dự án và xét cho trên 200 lượt hộ hội viên, ND vay vốn.

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh Tiền Giang còn phân bổ hỗ trợ cho Hội ND xã Tam Hiệp 1 dự án chăn nuôi bò với số tiền 200 triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn phối hợp tổ chức dạy nghề cho ND, chuyển giao khoa học kỹ thuật hỗ trợ hội viên, ND quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Ngày 15-3, Hội ND xã Tam Hiệp đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Nông dân, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, hội nhập, phát triển, trong nhiệm kỳ mới, Hội ND xã tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân. Qua đó, nâng cao năng lực tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của hội viên, nông dân, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng xã Tam Hiệp ngày càng phát triển.

Đến thăm mô hình nông trại dê sữa của chị Lê Khắc Đông Nghi, chúng tôi cảm nhận được tinh thần vượt khó, quyết tâm bám đất làm giàu của chị. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX Nông nghiệp Đông Nghi cho biết: Để có được cơ nghiệp như ngày hôm nay, gia đình tôi nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Hội ND xã, các cấp, các ngành hỗ trợ vay từ các nguồn vốn; khó khăn về kinh nghiệm chăn nuôi cũng được “tháo gỡ” bằng việc tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật chăn nuôi; tham quan các mô hình chăn nuôi hiệu quả. Vì thế, HTX Nông nghiệp Đông Nghi ngày càng phát triển ổn định; tiếp tục đầu tư tạo cảnh quan để thu hút khách du lịch đến tham quan, vui chơi nhằm thúc đẩy đầu ra cho các sản phẩm OCOP của HTX.

TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG NTM

Phong trào chung sức xây dựng NTM, được Hội ND xã Tam Hiệp tích cực triển khai và đã vận dụng, cụ thể hóa nhiều nội dung trong phong trào thi đua như: vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào “nhà sạch, vườn xanh”; vận động tham gia xây dựng và duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng nông thôn. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục củng cố xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường trong sản xuất, xử lý chất thải trong sinh hoạt trên địa bàn xã.

Ngoài ra, Hội đã tích cực vận động hội viên, ND tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu về y tế, giáo dục, an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh, an toàn thực phẩm, bình đẳng giới, chăm sóc, giáo dục trẻ em…. Kết quả, Hội đã vận động trên 1.000 lượt hội viên tham gia bảo hiểm y tế, trên 1.000 lượt hội viên tham gia thực hiện các công trình chung tay bảo vệ môi trường. Phối hợp cùng Ủy ban MTTQ xã, Công an xã xây dựng mô hình khu dân cư “sáng- xanh- sạch- đẹp”; trồng 1.000 cây xanh, hoa kiểng các loại, vận động nhân dân đóng góp gắn 150 trụ đèn hai bên tuyến đường kinh Kháng Chiến tại ấp 2, ấp 3 với chiều dài 2,5km với kinh phí trên 100 triệu đồng và trên 50 ngày công lao động.

Chi hội trưởng Chi Hội ND ấp 4, xã Tam Hiệp Nguyễn Minh Trí phấn khởi cho biết: Qua các cuộc tuyên truyền của Hội ND xã phối hợp tổ chức, tôi và bà con hiểu hơn về ý nghĩa của phong trào xây dựng NTM. Do đó, nhân dân ấp 4 đã tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất, góp công, góp sức để làm đường giao thông. Nhìn con đường khang trang, sạch sẽ bà con trong ấp ai cũng thấy rất phấn khởi.

LÊ PHƯƠNG

.
.
.