Thứ Hai, 13/03/2023, 09:36 (GMT+7)
.

TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ĐBSCL: Đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời gian qua đã phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Trên cơ sở những kết quả đạt được, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ĐBSCL đã thống nhất tiếp tục hợp tác trên nhiều lĩnh vực trọng tâm.

PHÁT HUY HIỆU QUẢ

Thời gian qua, Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ĐBSCL đạt được nhiều kết quả tích cực, có sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực như: Đầu tư, xúc tiến đầu tư và thương mại, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, văn hóa - du lịch, y tế, giáo dục, thông tin và truyền thông, các hoạt động an sinh xã hội...

Ký kết các thỏa thuận hợp tác kết nối chung giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ĐBSCL.
Ký kết các thỏa thuận hợp tác kết nối chung giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ĐBSCL.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh, từ năm 2004 đến nay, Tiền Giang và TP. Hồ Chí Minh đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với 3 giai đoạn. Sau mỗi giai đoạn, 2 địa phương tiến hành tổng kết, đánh giá và ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới. Đến nay, Tiền Giang đã thu hút được 28 dự án đầu tư của các doanh nghiệp (DN) TP. Hồ Chí Minh và DN có người đại diện theo pháp luật là cá nhân tại TP. Hồ Chí Minh (với tổng vốn đầu tư hơn 4.629 tỷ đồng). Đồng thời, thành lập mới 103 DN có người đại diện theo pháp luật là cá nhân tại TP. Hồ Chí Minh. Tỉnh đã xây dựng được 68 chuỗi trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp để cung cấp hàng hóa cho TP. Hồ Chí Minh. TP. Hồ Chí Minh đã hợp tác với tỉnh rất hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải, y tế, phát triển thương mại. Đặc biệt, các bệnh viện lớn tại TP. Hồ Chí Minh đều có liên kết với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang để chăm sóc sức khỏe cho người dân.

“Bên cạnh các nội dung chung của khu vực, Tiền Giang đề nghị TP. Hồ Chí Minh cùng tổ chức khai thác tuyến vận tải hành khách, hàng hóa giữa huyện Gò Công Đông và huyện Cần Giờ. Đồng thời, nghiên cứu đầu tư một trung tâm thu mua và chế biến nông sản, nhất là trái cây tại Tiền Giang; đặc biệt là đầu tư phát triển du lịch cồn Thới Sơn (TP. Mỹ Tho). Tiền Giang cũng đề nghị TP. Hồ Chí Minh hợp tác trong lĩnh vực y tế. Hiện tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho các bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh đầu tư tại Tiền Giang. Tiền Giang đề nghị TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và các tỉnh ĐBSCL tiếp tục có ý kiến với Chính phủ về việc đầu tư mở rộng giai đoạn 2 tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận” - đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh đề nghị.

 Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam, việc liên kết, hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL giữ vai trò hết sức quan trọng và là một yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Với vai trò, vị trí quan trọng, việc thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành ĐBSCL trong những năm qua đã phát huy được những hiệu quả tích cực; tạo thêm cơ hội đầu tư, tăng mãi lực thị trường và nâng cao trình độ nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong những năm qua, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ĐBSCL đã ký kết và triển khai nhiều chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội. Đây là hoạt động liên kết kinh tế mở nhằm tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các DN của các địa phương. Nhiều giải pháp đã được triển khai, đặc biệt trong sản xuất, chế biến nông, lâm sản, khai khoáng…, đã và đang góp phần quan trọng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đối với tỉnh Bạc Liệu, thời gian qua, tỉnh và TP. Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện khá tốt chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận cho biết, một số chương trình hợp tác với TP. Hồ Chí Minh có hiệu quả đang được tỉnh tiếp tục củng cố. Điểm nổi bật là đến nay đã có rất nhiều nhà đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh Bạc Liêu. Trên lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh đã giới thiệu cho các DN, hợp tác xã, tổ hợp tác, nông dân có uy tín, hoạt động sản xuất, kinh doanh với quy mô lớn, an toàn thực phẩm tham gia Đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh. Ngành Công thương tỉnh Bạc Liêu và TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng các chuỗi cung ứng liên kết bình ổn thị trường, phát triển mạng lưới phân phối, kết nối cung cầu. Trên lĩnh vực du lịch, tỉnh đã phối hợp với ngành Du lịch TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL hình thành 3 tuyến du lịch liên kết để hoàn thiện sản phẩm như: Những nẻo đường phù sa; sông nước hữu tình; sắc màu vùng biển…

MUỐN ĐI XA HÃY ĐI CÙNG NHAU

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho rằng, sự phát triển của thành phố có sự đóng góp rất lớn của các tỉnh, thành ĐBSCL. Thành phố không thể phát triển nhanh nếu không có sự hợp tác, hỗ trợ của các tỉnh, thành ĐBSCL. Qua phát biểu của các địa phương, có 6 nội dung hợp tác kết nối chung và các địa phương có những nội dung riêng. Đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị các nội dung ký kết làm sao phải có trọng tâm và tập trung triển khai thực hiện để có kết quả. Trong các nội dung các địa phương đề nghị hợp tác, nổi bật nhất là nội dung kết nối giao thông; thứ 2 là kết nối cung cầu và đầu tư; thứ 3 là đào tạo nguồn nhân lực và y tế. Trong thời gian tới, TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung cùng các địa phương để triển khai. Cách thức là triển khai làm sao phải có hiệu quả mới là vấn đề quan trọng. Đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị mỗi địa phương quan tâm chỉ đạo công tác này; phân công 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND để phụ trách nội dung liên kết hợp tác này. Thành phố sẽ xây dựng cơ chế trao đổi thông tin, cập nhật tiến độ công việc; chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất triển khai công việc của năm 2023 và các năm tiếp theo. TP. Hồ Chí Minh rất mong muốn các hiệp hội, DN quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu quy hoạch vùng, địa phương và kế hoạch phát triển của từng địa phương để có quyết định đầu tư. Thành phố cam kết sẽ hỗ trợ các DN của địa phương để đầu tư tại ĐBSCL. Đồng thời, lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL cũng cần quan tâm, tạo điều kiện cho các DN tại TP. Hồ Chí Minh đầu tư tại địa phương.

M. THÀNH

.
.
.