Thứ Sáu, 16/07/2021, 17:50 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Đảm bảo cung ứng hàng hóa từ chợ đến siêu thị

 
(ABO) Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng việc cung ứng hàng hóa từ chợ đến siêu thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang vẫn đảm bảo. 
 
CHỢ TRUYỀN THỐNG: GIÁ THỰC PHẨM VẪN Ở MỨC CAO
 
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, điều kiện chuyên chở hàng hóa có phần khó khăn; nguồn cung bị thu hẹp do nhiều tiểu thương nghỉ bán, thêm vào đó giá xăng dầu tăng làm cho chi phí vận chuyển tăng cao làm cho giá cả các mặt hàng thực phẩm ở các chợ truyền thống dù đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao.  
 
Bà Nguyễn Ngọc Dung (phường 9, TP. Mỹ Tho) cho biết, so với những ngày trước, thì giá các loại thực phẩm thiết yếu có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Trong đó, những mặt hàng thực phẩm chế biến như: Bún, hủ tiếu, bánh canh, bánh hỏi… có giá tương đối bình ổn; rau, củ quả, cá vẫn là những mặt hàng vẫn có giá bán ở mức cao; còn thịt heo thì giá cũng không tăng nhiều.
 
Rau, củ, quả tại các chợ truyền thông vẫn còn ở mức cao
Giá rau, củ, quả tại các chợ truyền thống vẫn còn ở mức cao.
 
Còn chị Phạm Thị Thoa (xã Trung An, TP. Mỹ Tho) cho biết, hàng hóa được các tiểu thương bán đầy đủ, dồi dào. Tuy nhiên, giá cả còn ở mức cao, dưa leo trước đây 15.000 - 20.000 đồng/kg, nay tăng 25.000 - 30.000 đồng/kg; hành lá trước đây mua 2.000 đồng là đủ dùng, giờ phải mua 5.000 đồng mới đủ, mọi thứ giá bán cao gấp đôi, gấp ba.
 
Theo tiểu thương các chợ trên địa bàn TP. Mỹ Tho, giá các mặt hàng tăng đột biến từ ngày đầu tỉnh Tiền Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến nay giá bán các loại hàng hóa thực phẩm có giảm nhưng chưa nhiều. Cụ thể, khổ qua có giá 40.000 đồng/kg; bầu, mướp 30.000 - 35.000 đồng/kg; bắp cải 25.00 đồng/kg; cải thảo 30.000 đồng/kg; cà tím 20.000 đồng/kg, cà rốt 20.000 - 25.000 đồng/kg; chanh 20.000 đồng/kg; gừng 50.000 đồng/kg…
 
Thịt heo tăng giá nhẹ
Thịt heo cũng được nhiều người tìm mua, nhưng chỉ tăng giá nhẹ.
 
Tại các chợ, thịt heo được nhiều người tìm mua, nhưng giá không tăng nhiều. Cụ thể, ba rọi 160.000 đồng/kg; thịt đùi 120.000 đồng/kg; sườn 200.000 đồng/kg… Theo các tiểu thương bán thịt heo tại chợ Mỹ Tho, do các sạp thịt heo nghỉ bán để phòng dịch nên thịt không đủ bán cho khách.
 
Người dân mua hải sản tại chợ Mỹ Tho (phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)
Người dân mua hải sản tại chợ Mỹ Tho.
 
Các tiểu thương bán hải sản tại chợ Mỹ Tho cho biết, các loại cá chế biến thức ăn hàng ngày, tăng giá từ 10.000 - 20.000 đồng/kg, như: Cá ba sa 110.000 đồng/kg, điêu hồng 70.000 đồng/kg, đầu cá hồi 70.000 đồng/kg. Còn các loại hải sản có giá thấp hơn trước, như bạch tuột có giá 150.000 đồng/kg; mực 160.000 đồng/kg… Hải sản giảm giá là do ảnh hưởng dịch bệnh, sức tiêu thụ chậm.
 
Giá các loại thịt gà, thịt vịt cũng tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/kg. Trứng gia cầm cũng tăng giá 10.000 đồng/10 trứng, hiện trứng có giá từ 30.000 - 35.000 đồng/10 trứng.
 
SIÊU THỊ HÀNG HÓA KHÔNG THIẾU, GIÁ ỔN ĐỊNH
 
Vào sáng sớm, tại các siêu thị Co.opmart Mỹ Tho, Go! Mỹ Tho đã có nhiều người dân đến mua sắm rau, củ, quả, các loại gia vị và thực phẩm đông lạnh... Hàng hóa của các siêu thị khá dồi dào, đa dạng chủng loại.
 
Theo bà Phạm Đức Phương, Phó Giám đốc Co.opmart Mỹ Tho cho biết, lượng khách đến siêu thị mua sắm khá đông, đông nhất là vào buổi sáng. Dù đông nhưng khách hàng luôn giữ khoảng cách 2 m để phòng dịch bệnh. So với trước, khách mua hàng với số lượng nhiều hơn. Hiện tại, giá các mặt hàng tại siêu thị đều bình ổn, không tăng giá. Siêu thị vẫn có cẩm nang mua sắm định kỳ, khuyến mãi giảm giá vẫn diễn ra thường xuyên. “Trứng gia cầm đang rất hút hàng, rất khan hiếm, thay vì trước đây số lượng trứng bán trong 3 ngày, thì giờ bán chỉ trong buổi sáng là hết hàng” - bà Phương nói.
 
Rau, củ, quả tại siêu thị dồi dào phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong những ngày dịch
Rau, củ, quả tại siêu thị dồi dào, phục vụ đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân.
 
Giám đốc Go! Mỹ Tho Nguyễn Hải Trường cho biết, khách không còn tâm lý mua hàng dự trữ như trước, mà chỉ mua dùng trong ngày hoặc mua nhiều hơn trước đôi chút. Các mặt hàng của siêu thị có giá bình ổn, siêu thị bán theo giá niêm yết, không tăng giá theo nhu cầu mua sắm của người dân. Hàng hóa thiết yếu được siêu thị dự trữ trên 30 ngày, ngày nào cũng có hàng nhập về. Còn hàng tươi sống cũng được nhập về từ các nhà, các vùng cung cấp, nên không có tình trạng bị thiếu hụt, hết hàng. Hiện tại, lượng hàng hóa tại siêu thị rất đầy đủ, phục vụ đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân.
LÝ OANH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.
.
.