Chủ Nhật, 11/06/2017, 06:37 (GMT+7)
.
KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA LỰC LƯỢNG XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (16-6-1967 - 16-6-2017):

An ninh trật tự được đảm bảo khi phát huy sức mạnh toàn dân

Quán triệt những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an (CA) Trung ương, lãnh đạo Bộ CA luôn xác định: Làm tốt công tác vận động quần chúng là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự (ANTT); để tập hợp, thu hút, hướng dẫn, nâng cao năng lực của nhân dân trong việc giải quyết những yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT... tạo thế trận phòng ngừa xã hội, làm nền tảng và tạo điều kiện cho lực lượng CA tập trung triển khai sâu rộng các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ trong phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng CA trong sạch, vững mạnh.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng CA đã phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, đoàn, hội kháng chiến tham mưu cho Đảng, Chính phủ chỉ đạo, tổ chức vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động với khẩu hiệu “3 không”, tham gia phong trào “Ngũ gia liên bảo” để bảo vệ ANTT thôn, xóm. Sau đó nhanh chóng phát triển ra toàn quốc thành phong trào “Phòng gian bảo mật” giúp lực lượng CA đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động phá hoại của địch.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, miền Bắc hoàn toàn giải phóng bước vào thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế, miền Nam tiếp tục cuộc Cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân; lực lượng CA đã tham mưu phục vụ Đảng, Chính phủ, Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo tổ chức vận động, phát động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ ANTT với các phong trào “Bảo vệ trị an”, “Bảo mật phòng gian”. Các phong trào ngày càng phát huy mạnh mẽ và có những đóng góp vô cùng quan trọng trong công cuộc bảo vệ ANTQ cho đến ngày toàn thắng.

Quá trình đó, Bộ CA ban hành Quyết định số 426/QĐ về việc thành lập “Phòng theo dõi phong trào Bảo vệ trị an và Xây dựng lực lượng CA xã” gọi tắt là “Phòng theo dõi xã” vào ngày 16-6-1967. Đây là tổ chức chuyên trách đầu tiên trực thuộc Bộ Công an. Và, đến ngày 16-7-2007, Bộ trưởng Bộ CA ra Quyết định xác định ngày 16-6 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tại CA tỉnh Tiền Giang, lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ chính thức được thành lập vào tháng 12-1981 và hiện nay là Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Ở CA các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh có đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT. Qua các giai đoạn công tác, chức năng, nhiệm vụ có những thay đổi cho phù hợp đặc điểm, tình hình ANTT trên địa bàn. Song, chức năng chính vẫn là tham mưu, phục vụ Ban Giám đốc tổ chức thực hiện xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác dân vận trong lực lượng CAND, hướng dẫn, xây dựng, quản lý lực lượng CA xã và các tổ chức quần chúng tham gia công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở; xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm.

Quá trình công tác, lực lượng này đã tổ chức vận động nhân dân, huy động các ngành, đoàn thể phối hợp tham gia thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người; mở nhiều đợt vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật tại gia đình và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; vận động đối tượng ra tự thú; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng, chống cháy, nổ; giữ gìn trật tự an toàn giao thông,.. Đồng thời, tham mưu phục vụ Ban Giám đốc, Hội đồng thi đua CA tỉnh khen thưởng và đề nghị các cấp kịp thời khen thưởng, tuyên dương các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc nhằm động viên, khích lệ, phát triển phong trào. Nhiều mô hình phòng, chống tội phạm mang lại hiệu quả cao được nhân rộng như: “Cổng rào tự quản về ANTT” “ánh sáng phòng chống tội phạm”,  “Camera an ninh”,  “Xây dựng gia đình, ấp, khu phố, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT”… Hiện nay, trên toàn tỉnh đã xây dựng được 1.500 cổng tự quản về ANTT, gắn 42.000 bóng đèn trên 275 km đường nông thôn, 32 Đội dân phòng xe Honda phòng chống tội phạm, lắp đặt 71 camera an ninh; 163  xã, phường, thị trấn và  623 cơ quan, doanh nghiệp an toàn ANTT.

Ghi nhận sự phấn đấu, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ được Chủ tịch nước tặng  97 Huân chương,  Huy chương các hạng; Thủ tướng Chính phủ tặng 5 Bằng khen, Bộ Công an tặng 45 Bằng khen, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể tặng 85 Bằng khen, Giấy khen. 

Tuy nhiên, từ thực tế cuộc sống và sự phát triển của xã hội ngày nay, bên cạnh những tích cực còn có sự tác động của nhiều tiêu cực làm ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT. Vì vậy, để phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển mạnh, xã hội an toàn, không chỉ dựa vào sự nỗ lực phấn đấu của lực luợng chuyên trách mà cần có sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy Đảng, sự quan tâm của chính quyền các cấp, tinh thần trách nhiệm, ý thức chung tay, hiệp lực của các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là sức mạnh của nhân dân.

THANH DUY

.
.
.