Thứ Bảy, 20/01/2018, 17:14 (GMT+7)
.

Đào mương phát hiện trái pháo 105 ly

Trong lúc đào mương, anh Nguyễn Thanh Hùng ngụ  xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  phát hiện 1 quả đạn pháo 105 ly còn nguyên đầu nổ.

1
Ảnh: N.C

Quả đạn pháo này có chiều dài gần 0,5 mét, nặng khoảng 5kg, được anh Hùng phát hiện khi đào đất trong khu vườn của gia đình. Phần vỏ của quả đạn pháo đã gỉ sét, kém an toàn. Theo một cựu chiến binh, đây là quả đạn pháo binh, loại hạng nặng, pháo mặt đất còn sót lại trong chiến tranh. Quả pháo này, có sức công phá lớn, rất nguy hiểm khi có ngoại lực tác động hoặc nhiệt độ cao.

a
Trái đạn được anh Hùng phát hiện trong lúc đào mương. Ảnh: N.C

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lương công binh của tỉnh Tiền Giang, đã tiến hành thu gom, vô hiệu hóa quả đạn pháo này để đảm bảo an toàn cho tính mạng người dân.

NGỌC THỨC

 

 

.
.
.