Thứ Tư, 04/04/2018, 17:18 (GMT+7)
.

Cháy kho của vựa trái cây ở huyện Cái Bè

Chiều 4-4, Đại tá Lê Hoàng Tiến, Trưởng Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà kho của vựa trái cây trên địa bàn huyện.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát và bốc cháy dữ dội tại nhà kho của vựa trái cây Thủy Điệt ở xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè.

Do gió thổi mạnh, trong khi nhà kho chứa các vật dụng dễ cháy nên đám cháy bốc cao, kèm theo tiếng nổ.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC66) Công an tỉnh Tiền Giang đã điều 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để chữa cháy. Khoảng 30 phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế và tránh cháy lan ra khu dân cư.

Khi vụ cháy xảy ra, người dân địa phương và người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem chữa cháy đã gây ùn ứ giao thông cục bộ. Lực lượng Cảnh sát giao thông phải bố trí lực lượng để điều hòa giao thông.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân, cũng như thống kê tổng tài sản bị thiệt hại. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo PC66, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra 9 vụ cháy, nổ làm 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản gần 8 tỷ đồng (tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái). Trong năm 2017, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra 31 vụ cháy làm chết 1 người, bị thương 2 người; thiệt hại về tài sản gần 11,5 tỷ đồng.

HỮU KHÁNH

.
.
.