Thứ Sáu, 28/12/2018, 19:41 (GMT+7)
.
CÔNG AN HUYỆN CHÂU THÀNH:

Dẫn đầu phong trào thi đua trong lực lượng Công an

Với thành tích xuất sắc đạt được trong phong trào thi đua của lực lượng Công an (CA) tỉnh nhà, CA huyện Châu Thành là một trong những đơn vị được đề nghị nhận Cờ thi đua của Bộ CA trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Các đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền ở xã Long An bị CA huyện Châu Thành phát hiện, bắt giữ. 			          Ảnh: THÀNH TÍN
Các đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền ở xã Long An bị CA huyện Châu Thành phát hiện, bắt giữ. Ảnh: THÀNH TÍN

Để đạt được thành tích này, trong năm 2018, lực lượng CA huyện đã đoàn kết thống nhất, tích cực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực công tác.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy -Ban Chỉ huy (BCH) CA huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, chỉ đạo duy trì các khâu đột phá nhằm kiềm chế, kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội trong thời gian tới, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua năm 2018.

Đại tá Ngô Xuân Tư, Trưởng CA huyện cho biết, thông qua sinh hoạt báo sáng, họp đội, giao ban đơn vị, BCH CA huyện thường xuyên phát động thi đua, biểu dương thành tích tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào, có thành tích trong công tác, quan tâm đề xuất khen thưởng kịp thời để động viên, thúc đẩy phong trào.

Qua đó, cán bộ, chiến sĩ tỏ rõ quyết tâm, hưởng ứng tích cực, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Một trong những nét nổi bật là CA huyện đã kiềm chế, kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội. Các đội nghiệp vụ đã giải quyết triệt để tình hình kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử game bắn cá mới phát sinh. CA huyện phối hợp các ngành có liên quan tiến hành kiểm tra, lập biên bản 16 trường hợp vi phạm về các hành vi kinh doanh game bắn cá không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy phép kinh doanh, thu giữ 32 máy trò chơi điện tử các loại. Kết quả xử lý: Xử phạt hành chính 1 trường hợp, thành tiền 2,5 triệu đồng, tịch thu tiêu hủy 29 máy game bắn cá; đang xác minh 2 máy.

Ngoài ra, lực lượng chức năng kết hợp Hội đồng tiêu hủy huyện tiến hành tiêu hủy 69 máy trò chơi điện tử các loại. Công tác này được các cấp lãnh đạo đánh giá cao, Ban Giám đốc CA tỉnh biểu dương và chỉ đạo CA các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh học tập, nhân rộng thực hiện.

Bên cạnh đó, để giải quyết cơ bản tình hình các quán cà phê giải khát hoạt động trá hình gây mất an ninh trật tự, CA huyện kết hợp Đoàn liên ngành 178 của huyện và CA các xã, thị trấn tiến hành xuất quân 36 lượt với 217 đồng chí tham gia.

Qua kiểm tra phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 6 trường hợp. Nội vụ giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện xử lý 5 trường hợp, CA huyện ra quyết định xử phạt 1 trường hợp, thu nộp ngân sách 2,5 triệu đồng. Hiện nay, trên địa bàn huyện không còn các quán cà phê giải khát hoạt động trá hình gây mất an ninh trật tự, gây dư luận bức xúc.

Đặc biệt, CA huyện đã tập trung tăng cường công tác đấu tranh triệt xóa các băng, nhóm tội phạm và tệ nạn cờ bạc, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi không để diễn biến phức tạp.

Thượng tá Nguyễn Chí Kiến, Phó Trưởng CA huyện cho biết, BCH CA huyện chỉ đạo lực lượng trinh sát tiếp tục nắm tình hình, theo dõi, giám sát di biến động của 7 nhóm với 55 đối tượng; đồng thời, thường xuyên giáo dục, cảm hóa không để đối tượng hoạt động phạm tội.

Kết quả, CA huyện cảm hóa giáo dục làm tan rã 2 nhóm với 24 đối tượng; bàn giao cho PC45 1 nhóm với 10 đối tượng; phối hợp PC45 vận động đầu thú 1 đối tượng; phối hợp bắt và giao CA huyện Tân Phước cùng CA TP. Tân An (tỉnh Long An) xử lý 2 đối tượng; đưa đi cơ sở cai nghiện 3 đối tượng.

Từ đó, tình hình băng, nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí đâm, đánh nhau, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng và tệ nạn cờ bạc có chuyển biến tích cực. Các đối tượng có dấu hiệu co cụm, một số băng, nhóm tự tan rã hoặc tự động ngưng hoạt động, không để xảy ra các vụ phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân.

Bên cạnh đó, CA huyện còn thực hiện tốt công tác đấu tranh triệt xóa các băng, nhóm tội phạm. CA huyện đã tăng cường các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, kiểm tra, xử lý 7 vụ, 9 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, thu giữ gần 1.000 vũ khí, hung khí, công cụ hỗ trợ các loại.

Cụ thể, CA huyện phối hợp PC02 khám phá bắt 3 đối tượng mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép; thu giữ 346 dao tự chế, 60 đao, 190 roi điện các loại, 257 đèn pin roi điện các loại, 6 súng bắn điện, 48 viên đạn dùng cho súng bắn điện, 5 bình xịt hơi cay. Nội vụ đang được CA huyện tiếp tục xác minh, củng cố chứng cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Hoặc, sau khi tiếp nhận tin báo vụ cướp xảy ra vào ngày 13-9 tại Phòng giao dịch Vietinbank - Chi nhánh huyện Châu Thành, BCH CA huyện tập trung chỉ đạo, phân công lực lượng phối hợp CA tỉnh tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng và thu hồi lại tài sản. Với thành tích này, CA huyện Châu Thành được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng Bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh thưởng nóng.

Từ việc triển khai những nhiệm vụ đột phá và những giải pháp như trên, CA huyện đã góp phần hạn chế nguồn phát sinh tội phạm, phạm pháp hình sự từng bước được kéo giảm, năm 2018 xảy ra 106 (giảm 25,87% so với năm 2017).

Đơn vị đã điều tra làm rõ 61 vụ với 88 đối tượng, thu hồi tài sản có tổng trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng; tập trung điều tra, truy xét mở rộng án làm rõ 21 vụ với 25 đối tượng trong các vụ phạm tội xảy ra trước đó, nâng tỷ lệ điều tra khám phá án lên 64,57%. Cán bộ, chiến sĩ CA huyện đã quyết tâm triệt xóa các tụ điểm cờ bạc, không để tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp gây bức xúc trong nhân dân.

Thời gian qua, CA huyện đã triệt xóa 72 vụ với 238 đối tượng, xử phạt hành chính 61 vụ với 154 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước khoảng 301,5 triệu đồng; cảnh cáo 8 vụ với 69 đối tượng…; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn liền phong trào thi đua học tập, thực hiện  6 Điều Bác Hồ dạy và các phong trào thi đua khác như thi đua Vì An ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc…

Đại tá Ngô Xuân Tư, Trưởng CA huyện Châu Thành nhấn mạnh: Đảng ủy - BCH CA huyện sẽ tiếp tục lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ trên tinh thần CA nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ; ra sức thi đua, phấn đấu, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành nói riêng và tỉnh nhà nói chung.

PHÙNG LONG

.
.
.