Thứ Tư, 26/12/2018, 19:42 (GMT+7)
.

Đã tìm được nữ sinh lớp 10 "mất tích" khi đi sinh nhật bạn

(ABO) Ngày 26-12, theo nguồn tin của chúng tôi, sau thời gian nỗ lực tìm kiếm, gia đình và nhà trường đã phát hiện nữ sinh "mất tích" khi đi sinh nhật bạn tại tỉnh Bến Tre.

gIA
Gia đình Ngân trao đổi với phóng viên.

Cô Nguyễn Thị Tưởng, Hiệu trưởng Trường THPT tư thục Ấp Bắc (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cho biết, nữ sinh mất liên lạc mấy ngày qua là Nguyễn Thùy Ngân (15 tuổi, ngụ phường 5, TP. Mỹ Tho, là học sinh lớp 10A4) và là một học sinh ngoan hiền, lễ phép, có học lực khá.

Ngay khi hay tin Ngân đã trở về nhà, nhiều thầy cô và các bạn học sinh của trường rất vui mừng. Ban Giám hiệu và giáo viên Trường THPT tư thục Ấp Bắc tạo điều kiện để Ngân kiểm tra học kỳ 1 bù, cho Ngân ghi chép lại bài học để theo kịp chương trình.

Chị Nguyễn Thị Thùy Giang, mẹ ruột của Ngân cho biết, sau hơn 10 ngày tích cực tìm kiếm gia đình đã tìm thấy Ngân ở tỉnh Bến Tre. Trước đó, chị Giang có nhận được điện thoại của người dân trình báo thấy Ngân bị bỏ giữa đường ở tỉnh Bến Tre. Khi đến nơi, Ngân chỉ khóc, tâm trạng hoảng hoạn, không muốn gặp và tiếp xúc với bất cứ ai.

 

Nguyên nhân dẫn đến việc "mất tích" của Ngân đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Trước đó, vào tối 15-12, Ngân xin phép gia đình đi sinh nhật một người bạn ở TP. Mỹ Tho và sau đó không trở về nhà. Gia đình gọi điện thoại di động cho Ngân nhưng không liên lạc được.

Những ngày qua, gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Giang (38 tuổi, ngụ phường 5, TP. Mỹ Tho, mẹ ruột của Ngân) đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không liên lạc được.

Các tài khoản Zalo và Facebook của Ngân cũng ngừng truy cập từ ngày 15-12. Sau đó, chị Giang đã làm đơn gửi cơ quan chức năng nhờ tìm giúp con gái của mình bị "mất tích" sau khi đi sinh nhật bạn.

TRÀ MY

 

.
.
.