Thứ Hai, 02/09/2019, 15:17 (GMT+7)
.

Kiến nghị khắc phục những điểm mất an toàn trên Quốc lộ 1

Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang có chiều dài khoảng 90 km, mỗi ngày có hàng chục ngàn lượt phương tiện qua lại.

Thời gian qua, ngành Giao thông - Vận tải đã duy tu, sửa chữa, nâng cấp kết cấu hạ tầng, mặt đường để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông được an toàn, thông suốt.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, khảo sát thực tế của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh mới đây, đã ghi nhận trên tuyến đường này còn nhiều điểm tiềm ẩn gây tai nạn cao như:

Các hố lởm chởm trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn tại ngã tư Văn Cang, huyện Cái Bè.
Các hố lởm chởm trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn tại ngã tư Văn Cang, huyện Cái Bè.

Đoạn thuộc ấp Ngãi Lợi (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành) và đoạn thuộc ấp Quí Thành (xã Nhị Quí, TX. Cai Lậy) nước mưa ứ đọng tràn ra hết làn đường dành cho xe 2 bánh, nhiều xe đã lách ra làn đường dành cho ô tô, dễ xảy ra va chạm giao thông.

Tại ngã tư Văn Cang đoạn thuộc ấp 5 (xã Phú An, huyện Cai Lậy) mặt đường ở làn đường dành cho ô tô bị sụp lún, hình thành các hố lởm chởm, lưu thông khó khăn.

Nguy hiểm nhất là vào ban đêm tầm nhìn bị hạn chế, người điều khiển phương tiện bị sụp hố, thắng gấp hoặc loạng choạng rất dễ dẫn đến tai nạn hoặc va chạm giao thông.

Các hố này đã tồn tại nhiều tháng qua, cách trụ sở đơn vị Hạt Quản lý đường bộ 1.3 chỉ khoảng 70 m nhưng chưa được sửa chữa kịp thời.

Tại điểm mở đoạn thuộc ấp 6 (xã Phú An, huyện Cai Lậy) có 1 trụ đèn chiếu sáng bị hỏng, ảnh hưởng tầm nhìn phương tiện qua lại.

Sau khảo sát, Phòng CSGT - Công an tỉnh kiến nghị các đơn vị chức năng có biện pháp khắc phục nhanh chóng những điểm mất an toàn trên.

THANH VIỆT

.
.
.