Thứ Tư, 04/09/2019, 20:03 (GMT+7)
.

Nhóm thanh niên đánh nhau tại bệnh viện do mâu thuẫn tiền bạc

(ABO) Liên quan đến vụ đánh nhau tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang vào ngày 30-8, bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Các đối tượng đánh nhau gây náo loạn bệnh viện.
Các đối tượng đánh nhau gây náo loạn bệnh viện.

Ngày 4-9, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang phối hợp với Công an TP. Mỹ Tho điều tra nguyên nhân vụ đánh nhau tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang.

Theo điều tra ban đầu, tối ngày 30-8, sau khi đã nhậu say Phan Minh Tân (22 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo) điều khiển xe máy đến một quán cà phê ở thị trấn Chợ Gạo tìm Lê Văn Tới (19 tuổi, ngụ cùng địa phương) để đòi 4 triệu đồng Tới còn nợ.

Tại đây, Tân gặp Tới và Nguyễn Hồ Nhật Khánh (21 tuổi, cùng ngụ thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo) đang ngồi uống cà phê. Tân cự cãi với Tới do mượn tiền không trả mà còn nhiều lần tránh mặt. Trong lúc nói chuyện, Tân xông vào đánh Tới khiến Tới bỏ chạy.

Thấy Tới bị đánh, Khánh chửi Tân nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Tân lấy dao bấm thủ sẵn trong người đâm Khánh bị thương ở tay.

Khánh bỏ chạy về nhà điện thoại cho Lê Anh Toàn (25 tuổi) và Ngô Đặng Thành Nhân (23 tuổi) cùng ngụ huyện Chợ Gạo) nói là mình bị Tân đâm trọng thương.

Ngay sau đó, Khánh đã mang hung khí cùng Toàn, Nhân đi tìm Tân để trả thù.

Khi đến đường 30-4 (thuộc thị trấn Chợ Gạo), nhóm Khánh gặp Tân, Tân dùng thanh đao xông vào chém Khánh, Toàn, Nhân. Thấy vậy, Nhân bỏ chạy, Toàn và Khánh dùng dao tự chế, kiếm Nhật chém lại Tân.

Hậu quả Khánh bị thương tay và cằm, Toàn bị thương ở hông, còn Tân bị thương ở mặt. Cả 3 được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo cấp cứu, sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang để tiếp tục điều trị.

Tại đây, Nguyễn Tiến Nhật (26 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho) và Lê Thành Đạt (23 tuổi, ngụ xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo) đến thăm Khánh và Toàn.

Cùng lúc này có Trần Thanh Lâm (28 tuổi, ngụ xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo) cũng đến thăm Tân.

Tại đây, Lâm, Nhật và Đạt tiếp tục xảy ra cự cãi về việc Tân, Khánh, Toàn chém nhau nên đánh nhau.

Thấy vậy, Tân dù đang bị thương nhưng cũng cố gắng đứng dậy lấy kéo của bác sĩ đâm Nhật, Đạt gây thương tích làm náo loạn Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang.

Nhận tin báo, Công an TP. Mỹ Tho đã huy động nhiều cảnh sát đến ngăn chặn, không để tình hình phức tạp thêm.

Ý PHƯƠNG

.
.
.