Thứ Ba, 03/09/2019, 15:22 (GMT+7)
.
Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang:

Đùa với súng, làm một đồng nghiệp phải nhập viện

(ABO) Trong lúc đùa giỡn với đồng nghiệp, anh Trực tháo rồi lắp băng đạn của súng bắn đạn cao su nhiều lần. Do không để ý súng đã gắn băng đạn, anh Trực đã nổ súng làm bị thương đồng nghiệp.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang.
Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang. Ảnh Hà Nam

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 28-8, anh Nguyễn Trung Trực (sinh năm 1995, ngụ xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy) là nhân viên bảo vệ và quản lý học viên của Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang đùa giỡn với đồng nghiệp là anh Nguyễn Hoài An (sinh năm 1995, ngụ xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy) tại phòng nghỉ.

Trong lúc đùa giỡn, anh Trực lấy súng bắn đạn cao su (do đơn vị cấp) nhắm vào anh An rồi bóp cò, súng bất ngờ nổ gây thương tích trên vùng đầu của anh An gây bất tĩnh. Sau đó, anh An được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) trong tình trạng hôn mê.

Đến ngày 2-9, các bác sĩ đã phẫu thuật lấy đầu đạn ra, hiện anh An đã dần phục hồi sức khỏe.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra làm rõ.

Ý PHƯƠNG

 

.
.
.