Thứ Sáu, 24/07/2020, 14:58 (GMT+7)
.

Cảnh giác với tội phạm cướp giật tài sản

Thời gian gần đây, tình trạng cướp, cướp giật tài sản của người đi đường diễn biến khá phức tạp. Thủ đoạn của chúng là điều khiển xe lòng vòng trên đường, lợi dụng sơ hở của nạn nhân hoặc lợi dụng đường vắng, trời tối để đe dọa, tấn công, rồi thực hiện hành vi phạm tội.

Vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn ấp Quang Phú (xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) là một điển hình. Đêm 26-5, chị Huỳnh Thị Những (cư trú ấp Long Thạnh, xã Quơn Long) trên đường đi bán vé số về đến địa bàn ấp Quang Phú bị 1 đối tượng bám theo, chặn xe, đẩy chị ngã xuống đường, khống chế cướp sợi dây chuyền trị giá khoảng 10 triệu đồng. Chị Những tri hô, người dân xung quanh đã vây bắt đối tượng Lê Tấn Tài (sinh năm 1989, cư trú thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An). Tài là đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tài khai nhận, thấy chị Những đi một mình vào đêm khuya, nảy sinh ý định xin đểu nên điều khiển xe theo phía sau. Khi đến đoạn đường vắng, phát hiện chị Những có dây chuyền nên cướp giật.

Còn trưa 28-5, một phụ nữ cư trú TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang điều khiển xe mô tô trên đoạn đường thuộc khu phố 10, phường 5, TP. Mỹ Tho đã bị 1 đối tượng cướp giật chiếc cặp, bên trong có hơn 4,5 triệu đồng và 1 điện thoại di động Iphone 8Plus trị giá gần 16 triệu đồng. Nhận được tin báo, Công an TP. Mỹ Tho đã điều tra bắt giữ đối tượng Đoàn Công Thái (sinh năm 1990, cư trú phường 7, TP. Mỹ Tho). Thái đã có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản.

Hay chị Nguyễn Thị Kim Sen (cư trú phường 8, TP. Mỹ Tho) là nạn nhân trong vụ cướp giật tài sản vào chiều 18-5 cho biết, chị đang điều khiển xe mô tô trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 8 bị 1 đối tượng điều khiển xe mô tô cùng chiều giật sợi dây chuyền 6 chỉ vàng 18 k. Đối tượng ngã xuống đường và bị người dân xung quanh bắt giữ. Đối tượng thực hiện hành vi trên là Lê Văn Nhiều (sinh năm 1993, cư trú xã Tân Phú, TX. Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), do không có tiền trả nợ và tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật.

Trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Công an huyện Châu Thành cũng vừa bắt giữ 2 đối tượng: Nguyễn Bữu Truyện (sinh năm 2001) và Nguyễn Thành Thắng (sinh năm 2000), cùng đăng ký thường trú tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành. Ngày 26-5, 2 đối tượng này điều khiển xe mô tô đi tìm tài sản để trộm cắp, cướp giật. Khi đến đoạn đường thuộc ấp 4, xã Tam Hiệp, phát hiện anh Lê Trường Giang (thường trú xã Tam Hiệp) đang nghe điện thoại trên đường, Truyện điều khiển xe vượt lên để Thắng giật điện thoại trị giá 3,5 triệu đồng của anh Giang và bị bắt.

Qua các vụ án cho thấy, tính chất thủ đoạn của nhóm tội phạm này không mới, nhưng hành vi ngày càng manh động, liều lĩnh. Chúng thường chọn ban đêm hoặc buổi trưa, trên những đoạn đường vắng, ít người qua lại để thực hiện hành vi phạm tội. Đối tượng mà chúng nhắm đến thường là phụ nữ. Vì vậy, mọi người cần nâng cao cảnh giác.

HỒ SƯƠNG

.
.
.