Thứ Bảy, 11/07/2020, 09:52 (GMT+7)
.
PHÒNG AN NINH ĐỐI NỘI - CÔNG AN TỈNH TIỀN GIANG:

Điển hình trong phong trào "Vì an ninh Tổ quốc"

Tại Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong Công an Tiền Giang tổ chức vừa qua, Phòng An ninh đối nội là 1 trong 6 tập thể, cá nhân được chọn tham gia chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, mô hình hiệu quả trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đại biểu dự hội nghị.

Trung tá Nguyễn Văn Ngưng, Phó Trưởng phòng An ninh đối nội (thứ hai từ trái sang) đại diện tập thể đơn vị  tham gia chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, mô hình hiệu quả trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” tại Hội nghị điển hình tiên tiến Công an Tiền Giang 2015 - 2020. 		  Ảnh: ĐẶNG THANH
Trung tá Nguyễn Văn Ngưng, Phó Trưởng phòng An ninh đối nội (thứ hai từ trái sang) đại diện tập thể đơn vị tham gia chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, mô hình hiệu quả trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” tại Hội nghị điển hình tiên tiến Công an Tiền Giang 2015 - 2020. Ảnh: ĐẶNG THANH

Trong suốt quá trình công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng và trưởng thành, lực lượng An ninh đối nội đã nhiều lần thay đổi tên gọi; chức năng, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cũng có sự thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Song, trong bất kỳ hoàn cảnh, giai đoạn nào, lực lượng An ninh đối nội luôn nêu cao tinh thần tận tụy, cần mẫn trong công tác, linh hoạt, sáng tạo, mưu trí trong đấu tranh với tội phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

ĐỀ CAO VÀI TRÒ GƯƠNG MẪU ĐI ĐẦU

Ở đó, cấp ủy - Ban Chỉ huy phòng quan tâm thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, xem đây là một biện pháp quan trọng thúc đẩy tinh thần, sức chiến đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ
(CB-CS).

Hằng năm, đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai, quán triệt đến toàn thể CB-CS; đồng thời, lồng ghép với thực hiện các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn gắn với triển khai kế hoạch công tác đầu năm, thực hiện việc học tập và làm theo Bác, phong trào Công an nhân dân (CAND) học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với những nội dung, biện pháp thực hiện sát với tình hình thực tế của đơn vị.

Trước hết, từng cấp ủy - Ban Chỉ huy phòng luôn đề cao vai trò gương mẫu đi đầu trong các công tác; luôn chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, thông qua các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt báo sáng và các cuộc tiếp xúc, đối thoại…

Cấp ủy - Ban Chỉ huy phòng kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, năng lực, sở trường của từng CB-CS, đoàn viên, hội viên, từ đó giao việc phù hợp, tạo sự an tâm, phấn khởi, đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ đơn vị, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.

Trong thực tiễn công tác, đơn vị vận dụng phù hợp, sáng tạo các biện pháp, phục vụ tốt công tác bảo vệ an ninh xã hội. Trong đó, chủ động quản lý chặt địa bàn, đối tượng, nhất là thực hiện tốt khâu dự báo diễn biến hoạt động của các loại đối tượng để từ đó có biện pháp phòng ngừa, kịp thời đề xuất các giải pháp hữu hiệu, góp phần vô hiệu hóa, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề liên quan đến tôn giáo, dân tộc, khiếu nại, tố cáo để hoạt động; không để hình thành, công khai hóa các tổ chức chính trị đối lập, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, phá rối an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài ra, công tác nắm tình hình ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện. Đã thu thập nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng an ninh đối nội kịp thời phát hiện, có biện pháp đấu tranh ngăn ngừa  hiệu quả các hoạt động phạm tội và vi phạm.

PHÁT HUY VAI TRÒ QUẦN CHÚNG

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Khi sức dân được huy động, được tổ chức, được tập hợp dưới sự lãnh đạo của Ðảng thì thành vô địch”, CB-CS an ninh đối nội luôn chú trọng thực hiện tốt công tác vận động, phát huy vai trò quần chúng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị đã tham mưu Ban Giám đốc xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, xác định rõ đối tượng, nội dung, biện pháp phù hợp, sáng tạo, vừa mang tính răn đe, kiên quyết, vừa mềm dẻo, không phân biệt, kỳ thị để đối tượng hợp tác với cơ quan chức năng từ bỏ hành vi sai trái; đồng thời, tranh thủ huy động sức mạnh của toàn dân để phục vụ công tác an ninh.

Trong tình hình các thế lực thù địch ra sức lợi dụng các tôn giáo để hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền mê tín dị đoan, đơn vị đã chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu cho người dân, đặc biệt là các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo.

Ghi nhận những kết quả đạt được, trong 5 năm (2015 - 2020), Phòng An ninh đối nội được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 4 năm liền được Bộ Công an tặng “Cờ thi đua xuất sắc”, 1 năm được công nhận danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 81 lượt tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương khen thưởng; Chi bộ Phòng An ninh đối nội nhiều năm được phân loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt là tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mỗi CB-CS lực lượng An ninh đối nội không ngừng nỗ lực, phấn đấu, thi đua lập thành tích xuất sắc, góp phần đảm bảo ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - đối ngoại tỉnh nhà.

NGỌC DIỄM

.
.
.