Thứ Tư, 26/08/2020, 20:15 (GMT+7)
.
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 32 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LUẬT GIA TỈNH TIỀN GIANG (24-8-1988 - 24-8-2020)

Đoàn kết, năng động, vì nhân dân, vì công lý

Năm 2020, đất nước ta diễn ra nhiều sự kiện lịch sử, chính trị có ý nghĩa trọng đại. Các ngành, các địa phương trong tỉnh Tiền Giang đang đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đã đề ra, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đối với cán bộ, hội viên Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang, rất phấn khởi chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (4-4-1955 - 4-4-2020) và 32 năm Ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang (24-8-1988 - 24-8-2020).

Nhìn lại 32 năm qua (1988 - 2020), từ ngày thành lập, Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang không ngừng phát triển, lớn mạnh, hoạt động phù hợp, đạt nhiều kết quả, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đưa pháp luật vào cuộc sống xã hội, động viên nhân dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật Nhà nước, phục vụ yêu cầu đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Những thành tựu nổi bật trước tiên là xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức Hội Luật gia từ tỉnh đến huyện và cơ sở. Khi thành lập Hội Luật gia tỉnh mới kết nạp được 247 hội viên, đến nay qua 6 kỳ đại hội, đã xây dựng thêm 11 Hội Luật gia cấp huyện; phát triển 224 Hội và Chi hội Luật gia cơ sở (có 151 Hội Luật gia cấp xã, 66 Chi hội Luật gia cơ quan cấp huyện và 7 Hội Luật gia cơ quan cấp tỉnh), với tổng số 3.750 hội viên, đang hoạt động đều khắp trên nhiều lĩnh vực ở địa phương.

Kỷ niệm 32 năm ngày truyền thống Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang, cán bộ, hội viên Hội Luật gia các cấp trong tỉnh rất đỗi tự hào, nguyện sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, những kinh nghiệm hay, khắc phục những mặt còn hạn chế, ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tăng cường đoàn kết, năng động, vì nhân dân, vì công lý, tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cán bộ, hội viên luôn tích cực tham gia học tập chính trị, pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện đạo đức cách mạng, tận tụy với nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, hội viên đều phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng pháp luật và các văn bản pháp quy đúng theo quy định của pháp luật.

Kết quả 5 năm (2015 - 2020), các cấp hội đã tham gia đóng góp 154 dự án luật và hơn 2.000 văn bản pháp quy của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, Hội Luật gia các cấp triển khai và tổ chức thực hiện tốt Quyết định 1133 của Thủ tướng Chính phủ về “xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nội bộ và nhân dân”.

Hội Luật gia có sáng kiến vận động, ký kết liên tịch, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các đoàn thể và ngành Tư pháp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức và mô hình thích hợp, đưa pháp luật đến cán bộ, hội viên các đoàn thể và nhân dân. Kết quả 5 năm (2015 - 2020), các cấp hội đã phối hợp tổ chức hơn 132 ngàn cuộc học tập, có hơn 2 triệu lượt người tham dự, thông hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Thời gian qua, các cấp Hội Luật gia trong tỉnh còn tiếp tục phát huy vai trò của Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Những vấn đề bức xúc nhân dân yêu cầu tư vấn về tranh chấp về đất đai; thừa kế tài sản; tranh chấp hợp đồng mua bán; vay nợ; mâu thuẫn hôn nhân và gia đình; nhà ở và đất ở… được luật gia, luật sư tư vấn giúp.

Nhân dân hiểu rõ pháp luật, khiếu kiện đúng theo quy định, được bảo vệ quyền lợi chính đáng đúng theo pháp luật Nhà nước. Kết quả 5 năm qua (2015 - 2020), các cấp hội đã tiếp hơn 13 ngàn lượt nhân dân đến yêu cầu tư vấn pháp luật, trong đó có hơn 6 ngàn người thuộc gia đình có công với nước, chiếm 46% số người được tư vấn pháp luật miễn phí.

Bên cạnh đó, Hội Luật gia các cấp còn thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và ngành Tư pháp tham gia công tác giám sát việc chấp hành pháp luật ở cơ sở, việc thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân.

Đồng thời, Hội Luật gia còn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở tham gia công tác hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, xây dựng tinh thần đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư và góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh ở địa phương.

Luật gia TRẦN BÌNH

.
.
.