Thứ Năm, 11/02/2021, 08:27 (GMT+7)
.

Chủ động điều tiết từ xa, đường về miền Tây thông thoáng

(ABO) Vào những ngày giáp tết, các phương tiện tham gia giao thông qua địa bàn tỉnh Tiền Giang tuy tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng.

Cầu Rạch Miễu liên tục được chủ động phân luồng 1 chiều đảm bảo giao thông thông suốt.
Cầu Rạch Miễu liên tục được chủ động phân luồng 1 chiều nên đảm bảo giao thông thông suốt.

Chiều ngày 10-2, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đến thời điểm hiện tại, tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) đang được kiểm soát tốt, các phương tiện từ TP. Hồ Chí Minh về miền Tây tuy tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

Các phương tiện lưu thông chỉ tăng đột biến từ chiều ngày 6-2 và ùn ứ vào sáng 7-2 trên Quốc lộ 1 (do xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn 5 ô tô).

Lực lượng CSGT luôn túc trực tại các điểm nóng. Ảnh chụp tối ngày 6-2.
Lực lượng CSGT luôn túc trực tại các điểm nóng. Ảnh chụp tối ngày 6-2.

Đồng thời, việc chủ động xây dựng, triển khai nhiều kịch bản phân luồng, điều tiết giao thông từ xa, chống ùn tắc cho đến thời điểm này tương đối đạt hiệu quả. Trong những ngày sắp tới, lực lượng CSGT sẽ chủ động quyết liệt trong công tác điều tiết tại các "điểm nóng" có thể xảy ra tình trạng kẹt xe nhằm đảm bảo phục vụ việc đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân.

“Nếu tình hình ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1 kéo dài, đơn vị sẽ phối hợp Cục CSGT phân luồng cho phương tiện đi về tuyến N2 và Quốc lộ 62. Cụ thể, các phương tiện đi từ tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp sẽ điều tiết di chuyển vào đường tỉnh 864 và đường tỉnh 865 (song song Quốc lộ 1). Còn tình hình kẹt xe trên Quốc lộ 1 nghiêm trọng hơn, đơn vị sẽ phân luồng điều tiết không cho phương tiện qua cầu Mỹ Thuận mà đi hướng cầu Cao Lãnh qua tuyến N2 và Quốc lộ 62” - Thượng tá Nguyễn Văn Dũng cho biết.

HOÀNG LONG - CAO THẮNG

.
.
.