.

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn, triệt phá hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Cập nhật: 15:12, 04/08/2022 (GMT+7)

(ABO) Sáng 4-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ/389) Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.

Theo BCĐ/389 Quốc gia, 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 54.199 vụ việc vi phạm (giảm 25,05% so với cùng kỳ năm 2021); trong đó, có 5.243 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, 47.781 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế, 1019 vụ hàng giả, sở hữu trí tuệ; thu nộp ngân sách 3.728 tỷ đồng.

Nhìn chung, kết quả thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm giảm sâu (giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm 2021).

Nhiều vụ việc, vụ án, đối tượng cầm đầu đường dây ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên cả nước đã bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý kịp thời.

Còn tại tỉnh Tiền Giang, 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện 334 vụ vi phạm, xử lý 323 vụ, thu phạt hơn 18,9 tỷ đồng.

Đồng thời, tịch thu hơn 66.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, 1.311 m3 cát sông, 1,2 tấn khí dầu mỏ hóa lỏng…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu, trong thời gian tới, tất cả các cơ quan chức năng tăng cường hơn nữa các biện pháp để ngăn chặn và triệt phá các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

BCĐ/389 Quốc gia và các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; trong đó, chú trọng thực hiện việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đây là vấn để hết sức quan trọng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Bởi trên thực tế, có những nơi, những chỗ, những lực lượng có tham gia vào vấn đề “bảo kê” cho hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, cần phải tăng cường thực hiện việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trong tất cả các lực lượng chức năng.

Với nhiều phương thức thủ đoạn mới, các ngành chức năng cần rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp lý, kiến nghị sửa đổi bổ sung các nghị định, thông tư hướng dẫn.

Các lực lượng cần chia sẻ thông tin với nhau, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm là hết sức quan trọng…

T. ĐẠT

.
.
.