.

Tiền Giang: 45 ngày tấn công trấn áp tội phạm

Cập nhật: 14:35, 05/02/2024 (GMT+7)

Để chủ động trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, từ đầu tháng 12-2023, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã xây dựng và triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Kế hoạch mở cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 15-12-2023, Giám đốc Công an tỉnh đã ra mệnh lệnh cho toàn lực lượng thực hiện cao điểm, bắt đầu từ 8 giờ ngày 15-12-2023 đến ngày 29-2-2024.

Thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt tổ chức ra quân tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong đó, công tác tấn công, trấn áp được thực hiện song song với các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA

Để cao điểm bảo vệ an ninh trật tự tết năm 2024 đạt hiệu quả cao, ngày 18-12-2023, Công an tỉnh tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, nhằm chủ động phòng ngừa, xử lý tình trạng ùn tắt giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân trong việc tham gia giao thông vào những ngày cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán 2024.

Kiểm tra tang vật vận chuyển 17 tấn đường cát không hóa đơn, chứng từ.   Ảnh: Trọng Tín
Kiểm tra tang vật vận chuyển 17 tấn đường cát không hóa đơn, chứng từ. Ảnh: Trọng Tín

Công an tỉnh cũng đã chủ động trao đổi, thống nhất để xây dựng và ban hành kế hoạch liên ngành Công an - Quân sự - Bộ đội Biên phòng về phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch phát động phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm. Từ đó, sức mạnh phối hợp được phát huy, tạo thế chủ động tấn công, trấn áp, răn đe, huy động toàn lực của xã hội để thực hiện cao điểm đạt hiệu quả cao.

Tại các địa phương, kế hoạch thực hiện cao điểm được xây dựng và triển khai thực hiện đến tận cơ sở, Công an phối hợp với Quân sự cấp xã và các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tổ chức xuất quân, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hằng đêm nhằm tấn công, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn phụ trách.

45 ngày thực hiện cao điểm, lực lượng Công an các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Tổ Công tác 152 đã tổ chức tuần tra kiểm soát trên 5.000 cuộc, với gần 27.000 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, giải tán gần 1.000 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, phòng ngừa vi phạm có thể xảy ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý đối tượng, thực hiện tốt công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng tại các nhà trọ, khách sạn, các điểm dịch vụ khác trên địa bàn để từ đó kịp thời phát hiện, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, phòng ngừa phát sinh tội phạm và vi phạm.

Ngoài ra, Công an tỉnh đã tổ chức biên soạn, in, cấp phát gần 50.000 tờ rơi phục vụ công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Lực lượng Công an các cấp củng cố, phát triển nhiều mô hình bảo vệ an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh; vận động cán bộ, viên chức và nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật; tích cực tham gia tố giác, tấn công, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Qua 45 ngày phát động, thực hiện phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm trong cao điểm (15-12-2023 - 3-1-2024), nhân dân đã cung cấp 202 thông tin có giá trị, giúp lực lượng Công an xử lý 108 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng đã ra Quyết định thành lập Tổ Công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Tổ Công tác 152); gồm các lực lượng: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, do lực lượng Cảnh sát hình sự làm Tổ trưởng.

Tổ Công tác 152 thường xuyên tuần tra kiểm soát trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tập trung vào các tuyến, khu vực có tình hình an ninh trật tự phức tạp… để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đã góp phần ngăn chặn hiệu quả tình trạng phát sinh tội phạm, kiềm giảm số vụ phạm tội và vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn tỉnh so với thời gian liền kề trước đó. Công an tỉnh đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 10 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đi ngang qua địa bàn Tiền Giang và đến thăm, làm việc tại Tiền Giang, các sự kiện về văn hóa, kinh tế, xã hội, thể thao, đối ngoại… trên địa bàn tỉnh.

TẤN CÔNG, TRẤN ÁP HIỆU QUẢ

Song song với phòng ngừa là các biện pháp tấn công, trấn áp quyết liệt và hiệu quả, nhất là tấn công vào nhóm tội phạm thường xảy ra vào dịp tết như: Trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, cờ bạc, ma túy, gian lận thương mại, mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả…

Kiểm tra hàng hóa nhãn mác không đúng quy định. Ảnh: Lê Hoài.
Kiểm tra hàng hóa nhãn mác không đúng quy định. Ảnh: Lê Hoài.

Đơn cử, trên lĩnh vực đấu tranh, trấn áp tội phạm về trật tự xã hội, từ ngày 15-12-2023 đến ngày 31-1-2024, lực lượng Công an các cấp trên địa bàn tỉnh đã điều tra, khám phá 65 vụ; bắt, xử lý 96 đối tượng. Tấn công mạnh tệ nạn cờ bạc, trong 45 ngày thực hiện cao điểm, đã phát hiện 78 tụ điểm cờ bạc, xử lý 429 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, lực lượng Công an phát hiện, xử ký 26 vụ, 33 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; xử lý hành chính 89 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Điển hình như Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp 1 số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3- Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Công an các huyện: Chợ Gạo, Gò Công Tây, TX. Gò Công đã khám, phá án, bắt giữ, xử lý 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trên địa bàn TP. Mỹ Tho, Công an TP. Mỹ Tho kiểm tra hành chính tại nhà số 1333, đường Nguyễn Minh Đường, thuộc Ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, phát hiện, xử lý 17 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong thời gian chuẩn bị đón tết, công tác tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn cờ bạc được đẩy mạnh, nhiều đường dây, tụ điểm cờ bạc bị triệt phá. Vào ngày 27-12-2023, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP. Mỹ Tho và Công an huyện Chợ Gạo tổ chức triệt xóa đường dây cờ bạc, tiến hành làm việc với 22 đối tượng, trong đó có Nguyễn Văn Cường, biệt danh “Cường lỳ”, sinh năm 1989, ngụ phường 2, TP. Mỹ Tho, có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số đề, cá độ bóng đá qua mạng…

Trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an các đơn vị, địa phương còn tập trung tấn công mạnh các loại tội phạm và vi phạm xâm phạm sở hữu, vận chuyển, mua bán hàng cấm… Điển hình như: Công an huyện Cái Bè, với tinh thần làm việc khẩn trương, đã xác minh, điều tra bắt giữ đối tượng cướp tài sản sau 15 giờ gây án là Trần Quang Lâm, sinh năm 1991, cư trú xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè.

Tổ công tác phối hợp giữa Công an TP. Mỹ Tho và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kịp thời phát hiện 1 ô tô tải, vận chuyển 17 tấn đường cát do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, tổng trị giá hơn 300 triệu đồng; ngăn chặn 1 ô tô vận chuyển 14.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu qua địa bàn thành phố.

QUYẾT TÂM BẢO VỆ TẾT BÌNH YÊN

Thời gian chuẩn bị đón tết, các loại tội phạm thường lợi dụng sự bận rộn của mọi người để gia tăng hoạt động. Với quyết tâm thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh để nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, lực lượng Công an các cấp tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, tập trung tấn công mạnh các loại tội phạm.

Cùng với các biện pháp tấn công, trấn áp của lực lượng Công an, rất cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội. Mỗi người dân cần nêu cao ý thức tự bảo quản tài sản của chính mình và những người xung quanh; đồng thời mạnh dạn tố giác, cung cấp thông tin và truy bắt khi phát hiện đối tượng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, vui xuân, đón tết bình yên, hạnh phúc.

THANH DUY

.
.
.