Thứ Năm, 18/08/2016, 06:32 (GMT+7)
.
Ông Đỗ Tấn Minh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh:

Nỗ lực chăm sóc và phát huy vị thế, vai trò người cao tuổi

Thời gian qua, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) trong tỉnh luôn chủ động đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả việc chăm sóc sức khỏe, phát huy vai trò của NCT. Nhân Đại hội đại biểu Hội NCT tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 - 2021, phóng viên (PV) Báo Ấp Bắc có cuộc trao đổi với ông Đỗ Tấn Minh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 về những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua và những hoạt động trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (nay là Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy) trao  Bức trướng của UBND tỉnh cho Hội NCT tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (nay là Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy) trao Bức trướng của UBND tỉnh cho Hội NCT tỉnh.

* PV: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật của Hội trong nhiệm kỳ qua?

* Ông Đỗ Tấn Minh: Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban Chấp hành Tỉnh hội triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương Hội và Nghị quyết của Tỉnh hội đạt kết quả tốt.

Cụ thể, trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội ở 3 cấp luôn được quan tâm. Cơ sở xã (phường, thị trấn) hiện có 173 Hội NCT, 1.046 chi hội ấp (khu phố) và 3.838 tổ hội ở khu dân cư. Qua kiểm tra, đánh giá, Hội NCT cấp huyện và cơ sở đều hoàn thành nhiệm vụ.

Xây dựng và phát triển nhiều loại hình CLB của NCT, đến cuối nhiệm kỳ có 859 CLB (tăng 21,53% so đầu nhiệm kỳ), thu hút 19.878 NCT thường xuyên tham gia sinh hoạt (tăng 32,99% so với đầu nhiệm kỳ).

Trong hoạt động chăm sóc NCT, các cấp Hội đã làm tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách bảo trợ xã hội đối với NCT, trong đó có việc  tổ chức chu đáo việc mừng thọ, giúp đỡ  NCT gặp khó khăn trong cuộc sống. Phối hợp với ngành Y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe NCT tại cơ sở; tổ chức khám, tư vấn bệnh mắt cho NCT.

Tổ chức thăm hỏi hội viên khi ốm đau, bệnh tật; nòng cốt vận động các tổ chức từ thiện - xã hội khám, chữa bệnh miễn phí và kịp thời trợ giúp NCT có hoàn cảnh khó khăn. Có kế hoạch hướng dẫn các cấp Hội vận động hội viên đóng góp xây tặng nhà tình thương cho NCT gặp khó khăn về nhà ở.

Ông Đỗ Tấn Minh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh tặng quà người cao tuổi.                                                                                                                                                           Ảnh: PHƯƠNG MAI
Ông Đỗ Tấn Minh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh tặng quà người cao tuổi.

Phát huy vai trò NCT, các cấp Hội tích cực vận động các cụ hưởng ứng phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… Nhiều cụ đã thể hiện vai trò gương mẫu trong cần, kiệm, liêm, chính và giáo dục con cháu trở thành người con hiếu thảo, công dân tốt của xã hội.

Hội viên NCT sẵn sàng đảm nhận những công việc xã hội phù hợp với điều kiện sức khỏe, khả năng, kinh nghiệm tại nơi cư trú như tham gia trong Ban công tác Mặt trận, tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân tự quản…; tích cực tham gia các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

* PV: Qua phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, cần lưu ý những việc gì, thưa ông?

* Ông Đỗ Tấn Minh: Từ kết quả phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”, chúng tôi có thể nêu những việc cần lưu ý sau:

Lực lượng cán bộ Hội quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; làm tốt vai trò tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền về hoạt động Hội; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có năng lực và nhiệt tình chăm lo đời sống tinh thần lẫn vật chất cho NCT; bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội để phát huy tốt vai trò NCT.

Phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” là nội dung và là hoạt động quan trọng của tổ chức Hội, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và cuộc sống NCT. Lãnh đạo địa phương nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua, đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nên phong trào thi đua đạt kết quả tốt.

Hội NCT các cấp tham gia xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm tốt công tác vận động quần chúng là điều kiện để góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội NCT.

* PV: Theo ông, ngoài sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và xã hội, bản thân NCT cần phải làm gì để thể hiện tốt vai trò, vị thế của mình?

* Ông Đỗ Tấn Minh: Để thể hiện được vai trò, vị thế của mình, NCT phải chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ Hội, gương mẫu tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở. NCT tập hợp vào tổ chức Hội NCT và gương mẫu tham gia các phong trào do Hội phát động.

* PV: Xin ông cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong thời gian tới?

* Ông Đỗ Tấn Minh: Trong thời gian tới, các cấp Hội tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nhất là ở cơ sở. Khai thác nhiều nguồn lực để chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo chương trình mục tiêu của UBND tỉnh.

Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tiềm năng của NCT và Hội NCT trong đời sống xã hội; tập hợp, đoàn kết NCT tham gia sinh hoạt Hội, làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò NCT”, giúp NCT “Sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội”…

* PV: Xin cảm ơn ông!

P. MAI (thực hiện)

.
.
.