Thứ Sáu, 11/11/2016, 10:21 (GMT+7)
.
BÀ NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG, CHỦ TỊCH HỘI LHPN TỈNH:

Phụ nữ Tiền Giang với phẩm chất: Tự tin, trung hậu, đảm đang....

Đánh giá về kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh trong nhiệm kỳ qua, bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết:

Kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của Hội LHPN tỉnh Tiền Giang qua các thời kỳ, phụ nữ Tiền Giang đã và đang từng bước khẳng định mình qua các phẩm chất: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; cùng Đảng bộ và nhân dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thực hiện mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Các cấp Hội coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc; đồng thời quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Hội và phát triển hội viên.

* PV: Theo bà, đâu là  khâu đột phá trong việc thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ qua?

* Bà Nguyễn Thị Kim Phượng: Từ đầu nhiệm kỳ 2011 - 2016, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh xác định 3 khâu đột phá để tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình “1 tăng, 4 giảm”; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, lồng ghép truyền thông và giáo dục pháp luật; đẩy mạnh công tác giám sát, đề xuất, kiến nghị các hoạt động liên quan đến bình đẳng giới. Nhìn chung, các nội dung hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình và phát triển cộng đồng, khẳng định vai trò của Hội tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nổi bật nhất là việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Đến nay, toàn tỉnh đã có 78,67% hộ có hội viên, phụ nữ đạt 8 tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch.
Nhằm đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, Hội quan tâm xây dựng các mô hình theo các tiêu chí phù hợp với thực tế tại cơ sở như: Mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững; quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc; Câu lạc bộ Phụ nữ với an toàn giao thông; mô hình Ngôi nhà 5 không, 3 sạch...

Thực tiễn triển khai trong những năm qua cho thấy Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” không chỉ dừng lại là một hoạt động riêng lẻ của Hội LHPN các cấp, mà tính chất, nội dung và quy mô của Cuộc vận động đã lan tỏa trong cộng đồng, đặc biệt là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; sự ủng hộ của  các ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của hội viên, phụ nữ, giúp Hội thực hiện Cuộc vận động ngày càng đạt hiệu quả tốt, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

* PV: Trong thời gian tới, Hội tập trung thực hiện những nhiệm vụ chính nào, thưa bà?

* Bà Nguyễn Thị Kim Phượng: Trong nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và  2 Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hội sẽ tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trong tâm cơ bản sau:

Một là, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; trong đó tập trung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, ý thức công dân, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, là tổ ấm hình thành, nuôi dưỡng nhân cách con người.

Hai là, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ba là, Hội sẽ thực hiện đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế.

* PV: Xin cám ơn bà!

THỦY HÀ
(thực hiện)

.
.
.