Thứ Hai, 22/02/2021, 09:41 (GMT+7)
.
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GÒ CÔNG TÂY, TỈNH TIỀN GIANG NGUYỄN THANH TUẤN:

Vui xuân nhưng vẫn đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh

Dù dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, song với sự nỗ lực, chủ động trong điều hành, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang vẫn tạo không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân, vừa đảm bảo sức khỏe cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Trao đổi với phóng viên (PV) Báo Ấp Bắc về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây Nguyễn Thanh Tuấn cho biết:

Công tác chuẩn bị phục vụ nhân dân đón tết được Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo chặt chẽ. Xuân Tân Sửu năm 2021 diễn ra trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, phương án tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, vui xuân gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra được tiến hành thường xuyên và kịp thời, đảm bảo nhân dân vui xuân theo tinh thần vui tươi, yên bình, tiết kiệm và đặc biệt là an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Huyện tổ chức trang trí cổng chào mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu tại các cổng ấp, khu phố văn hóa tạo không khí phấn khởi phục vụ nhân dân vui xuân an toàn, lành mạnh.
Huyện Gò Công Tây tổ chức trang trí cổng chào mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu tại các cổng ấp, khu phố văn hóa tạo không khí phấn khởi phục vụ nhân dân vui xuân an toàn, lành mạnh.

Theo đó, nhiều hội thi, hội diễn, hội thao đã phải dừng; huyện không tổ chức đường hoa, không tổ chức bắn pháo hoa. Tuy nhiên, huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tổ chức các hoạt động tết cụ thể như sau:

Đối với cấp huyện, tổ chức tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu 2021 như băng rôn, cờ phướn, pa nô…; tuyên truyền bằng hình thức xe phóng thanh tại các khu dân cư, chợ, các tuyến đường chính với các nội dung: Phòng, chống dịch bệnh Covid-19; an toàn giao thông - tình hình an ninh trật tự; phòng, chống cháy, nổ; an toàn thực phẩm…

Huyện cũng trang trí các cụm hoa tại khu vực Công viên Nguyễn Văn Côn; trang trí thêm đèn led tại một số tuyến đường thị trấn Vĩnh Bình, xã Long Bình, xã Đồng Sơn; trưng bày sách báo Xuân Tân Sửu tại thư viện huyện; tổ chức chợ hoa xuân và xây dựng các cụm tiểu cảnh trên đường Phạm Đăng Hưng (thị trấn Vĩnh Bình) để người dân đến mua, tham quan và chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh đó, huyện tổ chức hội thi làm bánh dân gian, hội thi cổng chào trụ sở UBND các xã, thị trấn, kết hợp với việc chưng nghi bàn thờ Tổ quốc và trang trí tiểu cảnh tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao của các xã, thị trấn; tổ chức giải bóng chuyền, giải quần vợt mừng Đảng - mừng Xuân năm 2021; tổ chức hội thao lễ hội kỳ yên đình Vĩnh Bình, đình Đồng Thạnh...

Đối với cấp xã, 12 xã và thị trấn Vĩnh Bình thực hiện trang trí 66/66 cổng chào mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu tại các cổng ấp, khu phố văn hóa; 13 cổng chào cấp xã; 13 cổng chào Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, thị trấn; 14 cổng chào trường học; tổ chức các hoạt động giao lưu đờn ca tài tử, múa lân, hội thi nấu ăn, chưng nghi ngũ quả, làm bánh dân gian… giữa các đơn vị ấp (khu phố) văn hóa với nhau trong đơn vị.

* PV: Đồng chí đánh giá như thế nào về các hoạt động mừng xuân năm nay cũng như ý thức chấp hành việc phòng, chống dịch Covid-19 của người dân?

Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây Nguyễn Thanh Tuấn
Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây Nguyễn Thanh Tuấn

* Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn: Dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, một số hoạt động tổ chức vui xuân, đón tết, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng xuân được điều chỉnh quy mô phù hợp tình hình, nhưng nhìn chung các đơn vị, địa phương cũng chuẩn bị chu đáo cho nhân dân đón chào năm mới. Việc tổ chức đón tết nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao.

Các mục tiêu đặt ra đều được đảm bảo, đặc biệt là đối với các chỉ đạo của cấp trên cũng như của UBND huyện về tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19... được các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được nhân dân hưởng ứng, hầu hết người dân vui xuân nhưng vẫn đảm bảo thực hiện “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế; phong tục, tập quán tốt đẹp trong việc đón tết cổ truyền của dân tộc được phát huy.

* PV: Xin đồng chí cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm sau tết của địa phương?

* Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn: Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của nhân dân.

Huyện tiếp tục tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt chú ý việc tổ chức cho học sinh, sinh viên trở lại học tập sau kỳ nghỉ tết phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc trong thực hiện các quy định của ngành Giáo dục.

Huyện tiếp tục giám sát tình hình nước sản xuất, kịp thời ứng phó với hạn, xâm nhập mặn, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực trữ nước tối đa trên ruộng, mương, ao, đầm... Huyện tập trung thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới. Đồng thời, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội...

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

HOÀI THU (thực hiện)
 

.
.
.