Thứ Hai, 18/04/2016, 14:43 (GMT+7)
.

Công an huyện Châu Thành: Đấu tranh phòng, chống hàng gian, hàng giả

Là huyện cửa ngõ của Tiền Giang nối các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với khu vực TP. Hồ Chí Minh, với chiều dài QL 1A qua địa bàn hơn 30 km, Châu Thành đuợc xem như khu vực trung chuyển hàng hóa và khá phức tạp về các tội phạm, trong đó nổi cộm là tình trạng vận chuyển hàng quốc cấm…

Lực lượng chức năng đang kiểm tra hàng nhập lậu.
Lực lượng chức năng đang kiểm tra hàng nhập lậu.

Theo Công an huyện Châu Thành, đối tượng vận chuyển hàng gian, hàng giả thủ đoạn ngày càng tinh vi, thường cấu kết với chủ xe để xé lẻ hàng hóa cất giấu để dễ phi tang khi bị phát hiện; phổ biến nhất là cất giấu trong các khoang rỗng trên cửa, sàn xe, tạo hầm phụ, ngụy trang trong các túi đựng trái cây… Các đối tuợng này thuờng lợi dụng đêm tối, thay đổi nhiều phương tiện vận chuyển hoặc sử dụng môtô gắn biển số giả… để đối phó với lực lượng chức năng.

Đại tá Ngô Xuân Tư, Trưởng Công an huyện Châu Thành cho biết, trước diễn biến tình hình trên, Công an huyện đã tham mưu Huyện ủy - UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành tích cực phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng gian, hàng giả trên địa bàn.

Qua đó Công an huyện tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, thuờng xuyên phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành tăng cuờng kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh mua bán trên địa bàn huyện để chủ động phát hiện các đối tượng mua bán hàng cấm, hàng gian, hàng giả…

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân biết, nhận dạng hàng gian, hàng giả, nâng cao ý thức cảnh giác, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, phối hợp cùng tòa án huyện đưa ra xét xử những vụ án điểm nhằm tuyên truyền, răn đe tội phạm.

Theo số liệu  từ Công an huyện Châu Thành, trong 5 năm (2011 - 2015) đã bắt 122 vụ, 75 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa không hóa đơn, chứng từ; đã khởi tố 7 vụ, xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền 63 vụ, nộp ngân sách Nhà nuớc hơn 741 triệu đồng, tịch thu tổng trị giá hàng hóa khoảng 5,9 tỷ đồng.

Điển hình như các vụ: Ngày 8-6-2015, Công an huyện tiến hành chặn dừng, bắt quả tang Mai Trọng Nghĩa (sinh năm 1991, ngụ xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An) đang vận chuyển thuốc lá lậu, với 5.100 bao, tổng trị giá hàng hóa 60 triệu đồng; Công an huyện đã tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Mai Trọng Nghĩa.

Ngày 26-6-2015, Công an huyện cũng bắt quả tang đối tượng Tạ Trung Tâm (sinh năm 1990, ngụ xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy) đang vận chuyển 15.580 bao thuốc lá lậu trên đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Luơng, tổng trị giá hàng hóa khoảng 200 triệu đồng, Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật.

Riêng trên địa bàn, Công an huyện đã phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 902 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh. Qua đó, đã phát hiện, xử lý hành chính 64 cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng gian. Có thể thấy, với những nỗ lực phối hợp của các ban, ngành, trong đó nòng cốt là lực luợng Công an, Châu Thành thật sự là lá chắn của tỉnh trên mặt trận đấu tranh phòng, chống hàng gian, hàng giả.

DUY SƠN

.
.
.