Thứ Tư, 24/01/2018, 21:41 (GMT+7)
.

Nhất trí về thời gian và địa điểm biểu diễn của đoàn Triều Tiên

Hàn Quốc đã nhất trí với đề nghị của Triều Tiên về thời gian cũng như các địa điểm để đoàn nghệ thuật nước này trình diễn nhân Olympic mùa Đông 2018, diễn ra tại PyeongChang (Hàn Quốc) từ ngày 9 đến 25/2 tới.

Xe chở đội tiền trạm Triều Tiên tại Paju (Hàn Quốc) khi đang trên đường tới thủ đô Seoul ngày 21/1. Nguồn: Yonhap/TTXVN
Xe chở đội tiền trạm Triều Tiên tại Paju (Hàn Quốc) khi đang trên đường tới thủ đô Seoul ngày 21/1. Nguồn: Yonhap/TTXVN

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã đề nghị với Chính phủ Hàn Quốc rằng đoàn nghệ thuật của Triều Tiên sẽ biểu diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Gangneung tại Gangneung​ và Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc tại thủ đô Seoul trước thềm Olympic PyeongChang 2018, lần lượt vào các ngày 8/2 và 11/2 tới.

Quyết định trên được đưa ra sau khi đoàn tiền trạm của Triều Tiên trở về nước sau chuyến công du 2 ngày tới Hàn Quốc để kiểm tra các lộ trình biểu diễn cho đoàn.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 24/1, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-Hyun​ cho biết Hàn Quốc đã chuyển thông báo nhất trí với các đề nghị liên quan đoàn biểu diễn nghệ thuật của Triều Tiên thông qua các kênh liên lạc tại làng đình chiến Panmunjom.

Phía Hàn Quốc đang hoàn tất và chuẩn bị kỹ lưỡng các thủ tục liên quan.

Trong vài tuần qua, hai miền Triều Tiên đã tổ chức hàng loạt các cuộc gặp thảo luận về sự tham gia của Triều Tiên tại Olympic PyeongChang 2018.

Theo kế hoạch, Bình Nhưỡng cử đoàn biểu diễn nghệ thuật gồm khoảng 140 thành viên ban nhạc, ca sỹ và nghệ sỹ múa tới Hàn Quốc cho sự kiện thể thao này.

Trước đó, Triều Tiên thông báo đoàn nghệ thuật trên sẽ đi theo đường bộ tới Hàn Quốc vào ngày 6/2 và trở về nước vào ngày 12/2.

Ngoài tham gia Olympic PyeongChang 2018, Triều Tiên cũng đã nhất trí cử một đoàn 150 người gồm cả vận động viên và cổ động viên tham gia Paralympic diễn ra từ 9-18/3 tới.

Những kết quả trên được xem là bước đột phá chưa từng thấy trong lịch sử giao lưu thể thao giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự "tan băng" trong quan hệ giữa 2 miền Triều Tiên kể từ sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un​ để ngỏ khả năng đối thoại với Hàn Quốc trong thông điệp Năm mới 2018.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/nhat-tri-ve-thoi-gian-va-dia-diem-bieu-dien-cua-doan-trieu-tien/485557.vnp)

.
.
.