.

Tổng thống Sri Lanka Rajapaksa tuyên bố sẽ từ chức như kế hoạch

Cập nhật: 20:23, 11/07/2022 (GMT+7)

Trước đó, Chủ tịch quốc hội Sri Lanka xác nhận Tổng thống Gotabaya Rajapaksa sẽ từ chức vào ngày 13/7, sau khi hàng nghìn người biểu tình xông vào dinh thự chính thức của tổng thống.

Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa phát biểu tại phiên họp quốc hội ở Colombo, ngày 20/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa phát biểu tại phiên họp quốc hội ở Colombo, ngày 20/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, văn phòng Thủ tướng Sri Lanka thông báo Tổng thống Gotabaya Rajapaksa ngày 11-7 đã khẳng định rằng ông sẽ từ chức như kế hoạch được công bố ban đầu.

Trước đó, Chủ tịch quốc hội Sri Lanka xác nhận ông Rajapaksa sẽ từ chức vào ngày 13-7, sau khi hàng nghìn người biểu tình xông vào dinh thự chính thức của tổng thống.

Sri Lanka đã trải qua nhiều tháng thiếu lương thực và nhiên liệu, mất điện kéo dài và lạm phát phi mã, sau khi cạn kiệt nguồn ngoại tệ để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, dẫn tới một cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có tại đảo quốc Nam Á.

Giá cả của các mặt hàng thiết yếu nhất tại Sri Lanka tăng gấp ba lần trong những tháng gần đây và hầu hết người dân đang chật vật để trang trải cho các nhu cầu cơ bản của họ.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/tong-thong-sri-lanka-rajapaksa-tuyen-bo-se-tu-chuc-nhu-ke-hoach/805074.vnp)

.
.
.