Thứ Sáu, 20/01/2023, 09:34 (GMT+7)
.

Dân số Trung Quốc giảm xuống còn 1,4 tỷ người

Năm 2022, dân số Trung Quốc là 1,411 tỷ người, giảm khoảng 850.000 người so với năm 2021.

Trung Quốc rất có thể trong tương lai sẽ nhường vị thế quốc gia đông dân nhất thế giới cho Ấn Độ, bởi hiện nay, lần đầu tiên dân số Trung Quốc đang giảm xuống. Năm 2022, dân số Trung Quốc là 1,411 tỷ người, giảm khoảng 850.000 người so với năm 2021. Số liệu trên do Tổng cục Thống kê Trung Quốc đưa ra.

Dân số Trung Quốc giảm một phần do chính sách một con kéo dài hơn 35 năm. Vào năm 2015, trước tình trạng tỷ lệ sinh giảm, Trung Quốc cho phép các cặp vợ chồng sinh hai con, và tới năm 2021, cho phép sinh ba con. Mặc dầu có sự thay đổi về chính sách nhưng nhiều người ở thành phố vẫn chỉ chọn sinh một con bởi chi phí nhà ở và chi phí học hành cao.

Một số tỉnh và thành phố ở Trung Quốc đã khuyến khích người dân sinh con như áp dụng chế độ nghỉ thai sản và mở rộng các dịch vụ chăm sóc trẻ em.

b

Dân số Trung Quốc vào năm 2022 là 1,411 tỷ người, giảm 850.000 người so với năm 2021

Trước tình trạng dân số có xu hướng giảm, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với các vấn đề về nhân khẩu học, đó là già hóa dân số và thiếu hụt lực lượng lao động.

Hiện nay, người cao tuổi chiếm gần 1/5 dân số Trung Quốc. Một số chuyên gia cảnh báo, viễn cảnh Trung Quốc có thể đang đi vào con đường giống Nhật Bản, đối với mặt già hóa dân số.

Khi tỷ lệ sinh giảm, trong tương lai, lực lượng lao động sẽ giảm. Năm 2022, GDP của Trung Quốc tăng trưởng 3%, một trong những chỉ số thấp nhất trong vòng 50 năm qua.

Hiện nay, Trung Quốc đang có kế hoạch khuyến khích các gia đình sinh nhiều hơn một con, một số địa phương còn thưởng tiền cho các gia đình vừa sinh con. Một ngôi làng ở tỉnh Quảng Đông tuyên bố trong năm 2021 rằng sẽ chu cấp cho trẻ sơ sinh lên tới 510 USD/tháng cho tới khi trẻ được 2,5 tuổi. Một số nơi còn đề xuất trợ cấp nhà ở cho các gia đình đông con.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống

.
.
.