Thứ Hai, 25/03/2019, 21:43 (GMT+7)
.

U23 Việt Nam phải đề phòng 'song sát' của U23 Thái Lan

Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú cho rằng, U23 Việt Nam phải hết sức cảnh giác trước bộ đôi sát thủ Supachok và Supachai của U23 Thái Lan.

Nếu so về hiệu suất ghi bàn, U23 thái Lan tỏ ra hiệu qua hơn U23 Việt Nam khi có đến 12 bàn thắng trong khi đoàn quân của ông Park Hang Seo chỉ có 7 pha lập công vào lưới U23 Indonesia và U23 Brunei. Đáng chú ý, U23 Thái Lan ghi đến 4 bàn vào lưới U23 Indonesia.

Supachai (9) đang có 5 bàn cho U23 Thái Lan. Ảnh: Phan Tùng
Supachai (9) đang có 5 bàn cho U23 Thái Lan. Ảnh: Phan Tùng

Trong số 12 bàn thắng của đội nhà, tiền đạo Supachai ghi 5 bàn còn Supachok ghi 2 bàn. Đây được coi là “song sát” lợi hại của U23 Thái Lan khi phối hợp với nhau rất tốt trong các pha hãm thành. Vì thế, hàng thủ của U23 Việt Nam chắc chắn sẽ tập trung cao độ và không được phép rời mắt 2 tiền đạo này.

Đánh giá về các chân sút của U23 Thái Lan, chuyên gia Phan Anh Tú nhận xét: “Các tiền đạo của U23 Thái Lan có khả năng tì đè rất tốt. Các pha hãm thành của họ khá mạnh mẽ và đặc biệt, hiệu quả dứt điểm rất cao. Chắc chắn, hàng thủ của U23 Việt Nam dự báo sẽ rất vất vả nên phải hết sức cảnh giác”.

Supachai và Suphachok là 2 cầu thủ thuộc biên chế của ĐTQG Thái Lan. Trong đó, Supachok là đồng đội của Xuân Trường ở Buriram United. Chính tiền đạo này là người lập công để đem về chiến thắng với tỷ số sít sao 1-0 cho Buriram United trước Jeonbuk Hyundai Motors ở lượt 2 vòng bảng AFC Champions League.

Được bố trí là 2 mũi giáp công của U23 Thái Lan nhưng đôi khi, Supachok được yêu cầu đá lùi hơn so với Supachai. Đó là một trong những lý do lý giải vì sao Supachai có nhiều bàn thắng hơn so với Supachok sau 2 trận vừa qua ở vòng loại U23 châu Á 2020.

(Theo bongdaplus.vn)

.
.
.