Thứ Bảy, 10/08/2019, 08:51 (GMT+7)
.

U18 Việt Nam 1-4 U18 Australia: Khác biệt ở đẳng cấp

U18 Việt Nam và U18 Australia đều giành thắng lợi ở trận ra quân trước U18 Malaysia và U18 Campuchia ở Giải U18 Đông Nam Á 2019. Do đó, cuộc đọ sức giữa 2 đội sẽ phân định ngôi đầu bảng B sau lượt đấu thứ 2.

Mặc dù có lợi thế sân nhà và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của các cổ động viên nhưng U18 Việt Nam bị dập tắt ngay những phút đầu trận đấu khi để U18 Australia ghi bàn mở tỷ số ngay phút đầu tiên trận đấu với pha lập công của Marco Tilio.

Giây phút Nguyên Hoàng (11) ăn mừng với bàn thắng đầu tiên vào lưới U18 Australia
Giây phút Nguyên Hoàng (11) ăn mừng với bàn thắng đầu tiên vào lưới U18 Australia. Ảnh: VFF

Đoàn quân của HLV Van Egmond kiểm soát thế trận và sự hớ hênh của hàng thủ U18 Việt Nam khiến 2 lần chọc thủng mành lưới sau những pha phối hợp khá đơn giản ở phút 13 và 34.

Bị thủng lưới 3 bàn, U18 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội chủ nhà đã được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 45+2 do công của Nguyên Hoàng với pha đánh đầu cận thành từ đường chuyền của Kim Nhật.

Ở hiệp thi đấu thứ 2, U18 Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình, dồn ép U18 Australia gây chút ít khó khăn cho đối thủ bằng những pha lên bóng từ cánh trái và những tình huống cố định.

Cầm nhiều bóng nhưng đội chủ nhà không tạo ra sự khác biệt trong những đợt tấn công. Đối thủ thi đấu chắc chắn và có thêm bàn ấn định tỷ số 4-1 ở phút bù giờ và người lập công vẫn là số 17 Marco Tilio.

Sau 2 lượt trận, U18 Việt Nam có 3 điểm, bằng với U18 Malaysia và U18 Campuchia, đội gây sốc khi thắng U18 Thái Lan với tỷ số 4-3. Trong khi đó, U18 Australia dẫn đầu bảng B với 6 điểm/2 trận.

Ở lượt trận thứ 3, U18 Việt Nam sẽ so tài với U18 Thái Lan vào ngày 11-8.

GIA HUY

.
.
.