Chủ Nhật, 29/12/2019, 21:18 (GMT+7)
.

1 tỷ đồng chiếc áo đấu có chữ ký của các thành viên đội tuyển Việt Nam

(ABO) Tối ngày 27-12, Chương trình tri ân các nhà đồng hành và chúc mừng thành công hai  đội tuyển bóng đá nữ và U22 Quốc gia với chủ đề “Những cánh chim khát vọng” đã được tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh.

Đến dự Chương trình có bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu; Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn và Phó Chủ tịch Cao Văn Chóng, hai HLV trưởng của đội tuyển nam và nữ Việt Nam: ông Park Hang Seo và ông Mai Đức Chung, cùng đại diện các tuyển thủ quốc gia.

 

Bà Trương Mỹ Hoa xúc động: “Năm 2019 ấn định dấu mốc lịch sử của thể thao nước nhà trên đấu trường khu vực. Chúng ta hân hoan hưởng trọn niềm vui chiến thắng rực rỡ của đội tuyển bóng đá nam và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong SEA Games lần thứ 30. Toàn thể công dân Việt Nam, gần 100 triệu người, cùng hồ hởi một niềm vui chung, một lòng tự hào dân tộc, một niềm kiêu hãnh rực cháy, tất cả hoà chung trong một sắc áo đỏ thắm nồng nàn”.

 

Sự kiện vô địch SEA Game 30 đối với đội tuyển Nam và Nữ Việt Nam là một thành quả trọn vẹn của nước mắt, mồ hôi và khát vọng. Càng đối diện với khó khăn, áp lực, các tuyển thủ của chúng ta càng trở nên bản lĩnh và quả cảm, tất cả đều xuất phát từ màu cờ sắc áo, từ khát vọng dân tộc, và đặc biệt là từ sự tin yêu trao trọn của hàng triệu người dân Việt Nam. Chính vì vậy chương trình “Những cánh chim khát vọng” diễn ra nhằm Tri ân các nhà đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” và Chúc mừng chiến thắng đội tuyển Việt Nam tại đấu trường SEA Game 30!

Tại buổi lễ này, chiếc áo thi đấu, quả bóng và quyển sách ảnh “Dấu ấn lịch sử bóng đá Việt Nam” có đầy đủ chữ ký của các thành viên đội tuyển đã được bán đấu giá với mức 1 tỷ đồng. Chủ nhân của bộ sựu tập có ý nghĩa này là doanh nhân Nguyễn Quốc Khánh (Louis).

Số tiền bán đấu giá áo đấu được sử dụng để ủng hộ Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, góp phần đem đến hy vọng, niềm tin thực hiện ước mơ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh người dân tộc, con em của ngư dân.

GIA HUY

.
.
.