Thứ Sáu, 19/02/2021, 21:29 (GMT+7)
.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ vị trí 93 thế giới

(ABO) Do tác động của đại dịch toàn cầu nên phần lớn các đội tuyển quốc gia không thể thi đấu, qua đó dẫn đến việc Bảng xếp hạng (BXH) FIFA tháng 2-2021 không có quá nhiều biến động. Đội tuyển (ĐT) Việt Nam do không thi đấu nên vẫn giữ nguyên 1258 điểm, đứng thứ 93 thế giới và thứ 14 tại châu Á.

ĐT Việt Nam tiếp tục giữ vị trí 93 thế giới
Việt Nam tiếp tục giữ vị trí 93 thế giới.

Tại khu vực Đông Nam Á, mặc dù tăng một bậc, lên vị trí thứ 110 trên BXH, tuy nhiên, ĐT Thái Lan vẫn chưa cải thiện được nhiều khoảng cách về điểm số so với ĐT Việt Nam và bị đội bóng xếp thứ 3 là Philippines bám sát với số điểm là 1136.

Các vị trí tiếp theo trong khu vực lần lượt là Malaysia (hạng 153 thế giới), Singapore (hạng 158 thế giới), Indonesia và Campuchia (đồng hạng 173 thế giới), Lào (hạng 188 thế giới), Brunei DS (hạng 191 thế giới), Timor Leste (hạng 197 thế giới).

Tại khu vực châu Á, Nhật Bản vẫn là đội bóng mạnh nhất với vị trí thứ 27 thế giới. Xếp sau đội bóng xứ mặt trời mọc là Iran (thứ 29), Hàn Quốc (38), Australia (41)…

A
Bỉ tiếp tục giữ vị trí số 1 với tổng điểm 1780.

Trở lại với tốp 10, Bỉ tiếp tục giữ vị trí số 1 với tổng điểm 1780. Xếp sau lần lượt là Pháp, Brazil, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Argentina…

Vào tháng 6 tới, thứ hạng các đội tuyển châu Á sẽ có nhiều xáo trộn khi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á được tổ chức trở lại, trong đó ĐT Việt Nam có 3 trận đấu: Gặp Indonesia (ngày 7-6), gặp Malaysia (ngày 11-6) và gặp UAE (ngày 15-6). Nếu thi đấu đạt kết quả tốt và giành quyền đi tiếp vào vòng loại cuối cùng, ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ có bước tiến lớn trên BXH FIFA.

BXH tháng 3-2021 sẽ được FIFA công bố vào ngày 4-4-2021.

GIA HUY

 

.
.
.