.

Lionel Messi lần đầu bị loại khỏi đề cử Quả bóng Vàng kể từ năm 2005

Cập nhật: 16:30, 14/08/2022 (GMT+7)

Tiền đạo Lionel Messi đã bất ngờ không có mặt trong danh sách đề cử rút gọn 30 người tranh Quả bóng vàng 2022, trong khi Cristiano Ronaldo vẫn có tên trong danh sách.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2005, Messi không xuất hiện trong danh sách đề cử 30 cầu thủ cạnh tranh danh hiệu Quả bóng Vàng. Trong quãng thời gian đó, Messi đã 7 lần giành danh hiệu và lần gần nhất là Quả bóng Vàng 2021, khi anh còn khoác áo câu lạc bộ Barcelona.

Tuy nhiên, mọi thứ đã không còn được như xưa kể từ khi Messi rời sân Nou Camp. Siêu sao người Argentina chỉ ghi được 6 bàn thắng ở giải hạng nhất Pháp trong năm đầu tiên khoác áo câu lạc bộ PSG. Kylian Mbappe, đồng đội của Messi, là cầu thủ PSG duy nhất được đề cử năm nay.

Trong khi đó, Ronaldo là cầu thủ duy nhất của câu lạc bộ Manchester United góp mặt trong đề cử. Mùa trước, Ronaldo ghi 24 bàn trong 38 trận trên mọi đấu trường.

Tiền đạo Lionel Messi đã bất ngờ không có mặt trong danh sách đề cử rút gọn 30 người tranh Quả bóng vàng 2022. Ảnh: TTXVN
Tiền đạo Lionel Messi đã bất ngờ không có mặt trong danh sách đề cử rút gọn 30 người tranh Quả bóng vàng 2022. Ảnh: TTXVN

Bộ ba cầu thủ người Anh Trent Alexander-Arnold, Phil Foden và Harry Kane góp mặt trong danh sách. Foden là một trong 6 cầu thủ của câu lạc bộ Manchester City được đề cử, bên cạnh tân binh Erling Haaland. Liverpool cũng góp 6 cầu thủ trong Top 30, bao gồm Mohamed Salah, Luiz Diaz, Fabinho, Virgil van Dijk, Darwin Nunez và Sadio Mane vừa chuyển đến câu lạc bộ Bayern Munich.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Karim Benzema đang là ứng viên sáng giá giành Quả bóng Vàng 2022 khi anh đoạt vua phá lưới Champions League lẫn La Liga, đồng thời giúp Real Madrid vô địch hai giải đấu.

Danh sách đề cử Quả bóng Vàng 2022 do nhà tổ chức giải thưởng - Tạp chí France Football - chọn ra. Từ đó, thành viên Ban giám khảo - là những nhà báo thể thao hàng đầu các quốc gia - sẽ chọn 5 cầu thủ, theo thứ tự điểm cao đến thấp. Chủ nhân Quả Bóng Vàng là cầu thủ nhận tổng điểm cao nhất từ các giám khảo.

2022 là năm đầu tiên Quả bóng Vàng được trao dựa trên thành tích theo mùa giải gần nhất - mùa 2021-2022, chứ không phải năm dương lịch. Lễ vinh danh dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sẽ diễn ra vào ngày 17-10 tới.

(Theo qdnd.vn)

.
.
.