Thứ Năm, 27/06/2013, 05:43 (GMT+7)
.

Những kết quả nổi bật về xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2007-2012

Giai đoạn 2007 - 2012, phong trào xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) tỉnh Tiền Giang ngày càng phát triển về số lượng: Năm 2007 có 378.097/379.573 hộ trong toàn tỉnh đăng ký xây dựng GĐVH, kết quả có 340.755 hộ đạt 4 tiêu chuẩn GĐVH, chiếm tỷ lệ 89,77%; đến năm 2012 có 427.227/427.393 hộ đăng ký xây dựng GĐVH, kết quả có 407.717 hộ đạt 4 tiêu chuẩn GĐVH, chiếm tỷ lệ 95,43%. Toàn tỉnh có trên 400.000 hộ gia đình đạt danh hiệu GĐVH 3 năm liền.

Gia đình ông Đỗ Văn Oanh, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước.
Gia đình ông Đỗ Văn Oanh (Tân Hòa Thành, Tân Phước).

Từ năm 1998 đến nay, Sở VH-TT&DL đã tham mưu cho BCĐ tỉnh tổ chức 3 lần Hội nghị Tuyên dương GĐVH cấp tỉnh vào năm 2000, 2003 và năm 2007. Qua các lần hội nghị, đã có trên 1.500 hộ GĐVH tiêu biểu được UBND cấp huyện tặng giấy khen, 767 GĐVH tiêu biểu xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen và có 23 GĐVH được cử dự Hội nghị biểu dương GĐVH tiêu biểu xuất sắc cấp toàn quốc tổ chức tại Hà Nội năm 2007 và tháng 9-2013; 1 GĐVH tiêu biểu dự Liên hoan Gia đình văn hóa các vùng, miền do Bộ VH-TT&DL phối hợp cùng các ban, ngành Trung ương tổ chức tại Hà Nội năm 2009; 1 GĐVH tiêu biểu dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH ở Hà Nội năm 2010.

Từ kết quả đạt được cho thấy BCĐ tỉnh, huyện (thị, thành) đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn cấp cơ sở thực hiện đúng quy trình đăng ký, bình xét và công nhận danh hiệu GĐVH. Việc tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký, bình xét ngày càng đi vào nền nếp, đúng quy trình do tỉnh hướng dẫn, đảm bảo tính công khai, dân chủ và tạo niềm phấn khởi cho nhân dân khi được bình chọn. Đã có 85% xã (phường, thị trấn) tổ chức Liên hoan GĐVH hàng năm.

Các huyện, thành, thị tổ chức tốt Liên hoan GĐVH cấp huyện 3 năm/lần để biểu dương và nhân rộng phong trào. Đặc biệt, từ năm 2006 đến nay, nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, các huyện, TP.  Mỹ Tho, TX.  Gò Công đều tổ chức các hoạt động gắn với phong trào vận động xây dựng GĐVH như: Liên hoan GĐVH tiêu biểu xuất sắc, Liên hoan GĐVH tài năng, Hội thi kiến thức GĐVH…

Hạnh phúc gia đình.                                                                                            Ảnh: MINH NHỰT
Hạnh phúc gia đình. Ảnh: Minh Nhựt

Hàng năm, các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động bổ ích như: Hội thi, hội diễn văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân nhằm góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho mọi người, nhất là lớp trẻ, hướng mọi người vào việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh phòng, chống tội phạm; yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau.

Đặc biệt, nhiều ngành có cách làm sáng tạo nhằm chung tay nâng cao chất lượng phong trào xây dựng GĐVH như: Hội LHPN với phong trào xây dựng “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”,  “5 không, 3 sạch”; Hội Nông dân với phong trào “Gia đình nông dân hạnh phúc”; Hội Cựu chiến binh hình thành phong trào “Gia đình hội viên gương mẫu”; Hội Người cao tuổi với phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”…

Các phong trào đã khơi dậy và phát huy khả năng sáng tạo của nhân dân, làm cho mọi người, mọi gia đình ngày càng nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức và nếp sống văn hóa gia đình trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay.

Về kết quả phong trào xây dựng ấp (khu phố), xã (phường, thị trấn) văn hóa, nếp sống văn hóa nơi công cộng, đến nay toàn tỉnh có 931/1.016 ấp (khu phố) văn hóa; 64/169 xã (phường, thị trấn) văn hóa; 20 chợ, 7 công viên, 120 con đường và 221 cơ sở thờ tự văn hóa.

Tuy nhiên, phong trào xây dựng GĐVH của tỉnh trong thời gian qua vẫn còn một số mặt hạn chế, thiếu sót cần nhanh chóng khắc phục như: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chưa được thường xuyên, sâu rộng; nội dung và hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng.

Một số ít địa phương và cơ sở có biểu hiện chạy theo thành tích, triển khai thực hiện phong trào dưới dạng hình thức, chưa chú trọng chất lượng của phong trào; chưa thực hiện đúng quy trình vận động nhân dân đăng ký và xét công nhận GĐVH theo đúng quy định.

Kinh phí dành cho phong trào còn hạn hẹp, hầu hết cơ sở không có nguồn chi cho phong trào, cán bộ cơ sở lại kiêm nhiệm nhiều việc nên chưa tập trung cao cho phong trào…

NGUYỄN MINH PHÚC

.
.
.