Thứ Tư, 28/06/2017, 10:08 (GMT+7)
.

Nỗ lực xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Thực hiện chuyên đề thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2015 - 2017, huyện Cai Lậy tập trung nâng chất các danh hiệu văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh ở cộng đồng dân cư, thúc đẩy phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Gia đình ông Nguyễn Văn Việt và bà Trần Thị Hồng Vân là Gia đình văn hóa tiêu biểu ở ấp Hiệp Ngãi, xã Hiệp Đức.
Gia đình ông Nguyễn Văn Việt và bà Trần Thị Hồng Vân là Gia đình văn hóa tiêu biểu ở ấp Hiệp Ngãi, xã Hiệp Đức.

Thời gian qua, việc xây dựng và nâng chất các danh hiệu văn hóa trên địa bàn huyện Cai Lậy được Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đặc biệt quan tâm. Công tác tuyên truyền, vận động từng bước đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, tác động tích cực đến đời sống xã hội. Người dân nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, chăm lo phát triển kinh tế, phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng... Đến tháng 5-2017, huyện Cai Lậy có 5 xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới; 122 ấp, 111 cơ quan, trường học, 27 cơ sở tôn giáo, 21 con đường và 1 chợ đạt danh hiệu Văn hóa. Đặc biệt, xây dựng “Gia đình văn hóa” đã trở thành điểm nhấn nổi bật của phong trào. Mỗi gia đình ở cộng đồng dân cư ý thức xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc là cái nôi nuôi dưỡng, hình thành nhân cách con người. Hằng năm, qua phát động, 100% gia đình trên địa bàn huyện đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa”. Việc bình xét được thực hiện công khai, dân chủ, chất lượng và số lượng “Gia đình văn hóa” tăng dần theo từng năm. Cuối năm 2016, huyện Cai Lậy bình chọn trên 46.500 Gia đình văn hóa, đạt 95,82% số hộ đăng ký.

Là “Gia đình văn hóa” tiêu biểu nhiều năm liền ở ấp Hiệp Ngãi (xã Hiệp Đức), các thành viên trong gia đình ông Nguyễn Văn Việt và bà Trần Thị Hồng Vân luôn dành cho nhau sự yêu thương, tôn trọng. Hai thế hệ trong gia đình đều gắn bó với nghề Y. Ông Việt giáo dục con giữ gìn y đức, tận tâm với người bệnh, chia sẻ, cảm thông với những bệnh nhân nghèo. Hơn 10 năm làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp và hiện là Trưởng ấp Hiệp Ngãi (xã Hiệp Đức), bà Vân sắp xếp thời gian hợp lý để chu toàn việc nhà và việc xã hội, cùng chồng chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Bà Vân chia sẻ: “Để xây dựng gia đình hạnh phúc thì trước tiên mình phải gương mẫu trong lao động, vun đắp tình yêu thương với các thành viên trong gia đình và sống chân tình, chan hòa cùng bà con lối xóm… Từ đó, mới có thể giáo dục và định hướng các con sống, học tập theo gương ông bà, cha mẹ...”.

Gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Cai Lậy tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất văn hóa, tạo nơi sinh hoạt cộng đồng, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, rèn luyện thể dục - thể thao... Hiện nay, 110/122 Ấp văn hóa trên địa bàn huyện có trụ sở sinh hoạt, hội họp, có trang thiết bị đảm bảo tổ chức hoạt động; 6/16 xã có Nhà văn hóa đạt chuẩn. Huyện Cai Lậy đã thành lập 6 Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã, đầu tư xây dựng 6 cụm văn hóa - thể thao ấp. Công tác xã hội hóa hoạt động thể dục - thể thao được nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện quan tâm đầu tư, với 41 sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông…, đáp ứng nhu cầu luyện tập thể thao, nâng cao thể chất của người dân. Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển đều khắp, với 100 CLB Thể dục dưỡng sinh, Võ thuật, Đờn ca tài tử tại các xã. Dịp Tết cổ truyền và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chính quyền địa phương và cơ sở thường xuyên tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ, hội thao các môn thể thao dân tộc..., tạo không khí vui tươi, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Bà Lê Thị Phi, thành viên CLB Thể dục dưỡng sinh ấp Mỹ Lương, xã Long Tiên cho biết: “Nhiều năm qua, CLB Thể dục dưỡng sinh đã trở thành sân chơi vui khỏe cho các thành viên. Qua các buổi biểu diễn, hội thao do xã tổ chức, các thành viên còn có dịp giao lưu với các CLB khác trên địa bàn xã, tăng tình đoàn kết, gắn bó...”.

Sau hơn 2 năm phát động, chuyên đề thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2015 - 2017 ở huyện Cai Lậy đã nhận được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, qua việc nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, phát huy tinh thần đoàn kết... Các giá trị văn hóa thấm sâu vào mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư, đã tạo phong trào thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.

TRƯỜNG GIANG   

.
.
.