Thứ Tư, 30/01/2019, 18:17 (GMT+7)
.

Tiền Giang: 6 huyện, thành, thị bắn pháo hoa Đêm Giao thừa

(ABO) Chiều 30-1, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tổ chức họp Ban Tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp Đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Thường trực Ban Tổ chức) đã báo cáo công tác chuẩn bị bắn pháo hoa trong Đêm Giao thừa ở các địa phương.

Theo đó, toàn tỉnh có 6 huyện, thành, thị tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong Đêm Giao thừa gồm: TP. Mỹ Tho, TX. Gò Công, các huyện Cai Lậy, Chợ Gạo, Gò Công Tây và Tân Phú Đông.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo công tác tổ chức bắn pháo hoa.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo công tác tổ chức bắn pháo hoa.

Trong đó, TP. Mỹ Tho tổ chức bắn pháo hoa có quy mô lớn nhất tỉnh với 120 giàn, ít nhất là huyện Tân Phú Đông với 40 giàn. Theo đó, đến thời điểm này, kế hoạch bắn pháo hoa tại các địa phương cơ bản đã được thông qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức giao Thường trực Ban Tổ chức tiếp tục kiểm tra tất cả kế hoạch bắn pháo hoa của các địa phương, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định; đồng thời, phối hợp chặt chẽ các đơn vị có liên quan, đặc biệt là ngành Công an trong việc tổ chức bắn pháo hoa.

Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Về thời gian, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức thống nhất vào khoảng 23 giờ 45 phút đêm 30 tết, các địa phương sẽ đồng loạt bắn pháo hoa để chào mừng năm mới.

Song song đó, các đơn vị có liên quan cần tăng cường kiểm tra các khâu tổ chức để việc bắn pháo hoa được an toàn; đồng thời, tăng cường thông tin, tuyên truyền đến người dân về các địa điểm và thời gian bắn pháo hoa…

M. THÀNH

.
.
.