Thứ Hai, 02/11/2020, 11:05 (GMT+7)
.
TIỀN GIANG:

Công nhận 3 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

Ngày 26-10-2020, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định 3180 công nhận 3 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, gồm:

1. Di tích Chiến thắng Rạch Ruộng

Di tích Chiến Thắng Rạch Ruộng tại ấp 3, xã Tân Hưng, huyện Cái Bè.

Tại đây, vào ngày 4-12-1967, Tiểu đoàn 502 và dân quân du kích địa phương đã đánh chìm 37 tàu Mỹ, bẻ gãy ý đồ càn quét của của quân viễn chinh Mỹ (sư đoàn 9 của Mỹ) vào vùng căn cứ Đồng Tháp Mười của ta. Chiến thắng Rạch Ruộng đã góp phần bẻ gãy chiến thuật “hạm đội nhỏ trên sông” của đế quốc Mỹ trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1965 - 1967.

Bia Chiến thắng 37 tàu Mỹ trên sông Rạch Ruộng.
Bia Chiến thắng 37 tàu Mỹ trên sông Rạch Ruộng.

2. Di tích đình Hòa An

Di tích đình Hòa An tọa lạc ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, là vật chứng cho sự hình thành và phát triển vùng đất Cai Lậy nói riêng và tỉnh ta nói chung từ thế kỷ XIX cho đến nay.

Đình Hòa An là một trong những công trình được các bậc tiền nhân xây dựng sớm nhất trong thiết chế làng xã vùng đất cù lao Năm Thôn. Bên cạnh đó, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đình Hòa An là cơ sở cách mạng quan trọng của huyện và xã.

Đình Hòa An.
Đình Hòa An.

3. Di tích Cuộc chiến đấu chống càn quét lớn tại Ruộng Gò

Cuộc chiến đấu chống càn quét lớn tại Ruộng Gò, thuộc 2 xã Thanh Bình và Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo ngày 24-10-1947 âm lịch đã đập tan kế hoạch hành quân của giặc Pháp càn quét 6 xã để tiêu diệt Trung đoàn 120. Đây là trận chống càn ác liệt, quân ta đã kiên cường bám trụ, đương đầu đánh địch giữ làng, tạo thế phá vòng vây, bảo toàn lực lượng và bảo vệ nhân dân, góp phần đẩy mạnh phong trào kháng chiến, phát triển chiến tranh du kích, xây dựng lực lượng vũ trang lớn mạnh nhằm mở rộng vùng căn cứ, vùng giải phóng của tỉnh Mỹ Tho nói chung và huyện Chợ Gạo nói riêng giai đoạn 1945 - 1954.

Địa điểm nơi diễn ra trận đánh ngày 24-10-1947 tại ấp  Đăng Nẵm, xã Đăng Hưng Phước (ảnh đăng trong quyển  “Lịch sử Đảng bộ xã Đăng Hưng Phước”).
Địa điểm nơi diễn ra trận đánh ngày 24-10-1947 tại ấp Đăng Nẵm, xã Đăng Hưng Phước (ảnh đăng trong quyển “Lịch sử Đảng bộ xã Đăng Hưng Phước”).

* * *

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 22 di tích cấp Quốc gia (trong đó có 1 di tích được công nhận cấp Quốc gia đặc biệt) và 160 di tích cấp tỉnh.

NGUYỄN MẠNH THẮNG

.
.
Liên kết hữu ích
.