Thứ Bảy, 06/02/2021, 12:08 (GMT+7)
.

Trại giam Phước Hòa: Phạm nhân thi hát Bolero và viết cảm nhận về sách

(ABO) Nằm trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí, tặng quà cho phạm nhân trong dịp Tết Nguyên đán 2021, chiều 5-2, Trại giam Phước Hòa (Cục C10 - Bộ Công an) đóng trên địa bàn xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước, tổ chức Hội thi Tiếng hát Bolero lần thứ I và Thi viết cảm nhận về sách lần thứ II trong phạm nhân.
Đại tá Lê Văn Cư, Phó Gia1m thị trại giam Phước Hòa trao gải cho các thí sinh.
Đại tá Lê Văn Cư, Phó Giám thị Trại giam Phước Hòa trao giải cho các thí sinh.
Hội thi Tiếng hát Bolero lần thứ I có 9 phạm nhân tham gia ở 3 phân trại. Các bài hát thể hiện nội dung: Ca ngợi đất nước, con người, truyền thống anh hùng, dũng cảm, lòng nhân ái, bao dung, đoàn kết nghĩa tình của dân tộc Việt Nam; ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu; tuổi trẻ, khát vọng cuộc sống hoàn lương…
trao giải Nhất cho thí sinh Lê Chí Hiếu ở phân trại số 2 với phần cảm nhận về quyển sách “Sự hồi sinh từ trong tuyệt vọng”.
Trao giải Nhất cho thí sinh Lê Chí Hiếu ở phân trại số 2 với phần cảm nhận về quyển sách “Sự hồi sinh từ trong tuyệt vọng”.
Sau buổi tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức trao 3 giải Khuyến khích, 3 giải Ba, 2 giải Nhì và giải Nhất cho các thí sinh có thành tích cao.
Trao giải cho các thí sinh.
Trao giải cho các thí sinh.
* Đối với phần thi viết cảm nhận về sách lần thứ II trong phạm nhân, qua Vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã chọn 6 thí sinh vào Vòng chung khảo thi thuyết trình cảm nhận về sách.
Trao giải cho các thí sinh.
Trao giải cho các thí sinh.
Kết quả, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Lê Chí Hiếu ở phân trại số 2 với phần cảm nhận về quyển sách “Sự hồi sinh từ trong tuyệt vọng”.
P. MAI
 
 
 
.
.
.