Thứ Tư, 25/07/2012, 13:26 (GMT+7)
.

Gò Công Đông: Xã hội hóa hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”

Từ năm 2007 đến nay, Phòng LĐ-TB&XH huyện Gò Công Đông đã vận động được gần 7 tỷ đồng để  xây dựng, sửa chữa 281 nhà tình nghĩa và tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” thiết thực như tặng quà, xây dựng, sửa chữa nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ… Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm nay, huyện đã vận động xây tặng 24 nhà tình nghĩa, bàn giao vào dịp 27-7.

Huyện Gò Công Đông có 2.661 liệt sĩ, 145 mẹ Việt Nam anh hùng (hiện còn sống 7 mẹ), 267 thương binh, 41 bệnh binh, 478 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, 83 người bị bắt tù đày, 2.891 người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng huân chương, huy chương…

Năm 2012, Phòng LĐ-TB&XH huyện vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 

Hiện nay, toàn huyện có 9.488 đối tượng hưởng chính sách, trong đó giải quyết trợ cấp 1 lần cho 7.750 đối tượng, chi trả trợ cấp hàng tháng cho 1.455 đối tượng với kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng; nhận phụng dưỡng 7 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, với mức trợ cấp bình quân hàng tháng 300 ngàn đồng; nhận đỡ đầu 37 cha, mẹ liệt sĩ già yếu, neo đơn và 18 thương bệnh binh nặng với mức bình quân là 250 ngàn đồng/tháng/người...

Ngôi nhà tình nghĩa của bà Nguyễn Thị Sáu (ấp Kinh Ngang, xã Tân Thành) đang được khẩn trương xây dựng để kịp bàn giao vào đúng ngày 27-7. Bà là vợ liệt sĩ Trần Văn Xinh. Chồng hy sinh lúc bà Sáu 30 tuổi, một mình nuôi 5 người con. Vừa dọn dẹp nhà cửa, bà Sáu vui mừng cho biết: “Mấy hôm nay bà không ngủ được vì sắp được ở trong ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình!...”.

Ông Bạch Công Quang, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện vui vẻ cho biết: “Huyện vừa vận động được hơn 700 triệu đồng để xây mới hàng rào nghĩa trang liệt sĩ của huyện, sửa chữa nâng cấp 1 nhà bia ghi danh và vừa quy tập 35 hài cốt về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ… ”.

Bà Nguyễn Thị Sáu vui mừng trong ngôi nhà tình nghĩa sắp hoàn thành
Bà Nguyễn Thị Sáu vui mừng trong ngôi nhà tình nghĩa sắp hoàn thành.

Nhằm nâng cao mức sống gia đình chính sách, huyện đã thực hiện nhiều giải pháp như: hỗ trợ vốn, giải quyết việc làm cho 161 đối tượng chính sách với số tiền trên 1,4 tỷ đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và đưa thương binh, thân nhân liệt sĩ đi an dưỡng… với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng.

Bên cạnh việc chăm lo cho đối tượng có công và gia đình chính sách từ nguồn ngân sách địa phương và của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tự nguyện đóng góp, tự thân đối tượng có công và gia đình chính sách đều có ý thức tự vươn lên. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện hiện còn 9,24%, phấn đấu đến cuối năm giảm còn dưới 8%...

N. HỮU

.
.
.