Thứ Sáu, 24/05/2013, 09:29 (GMT+7)
.

Phát hiện và cải táng hài cốt Liệt sĩ Thành

dd
 

Ngày 18-5, tại kinh Bằng Lăng (đội 5, ấp Mỹ Chánh 5, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè), anh Trần Văn Đa đào đất, tình cờ phát hiện một bộ hài cốt, liền báo chính quyền xã.

Ông Nguyễn Văn Lãnh (Nguyễn Văn Hải) nguyên là cán bộ Kinh tài của xã Hậu Mỹ Bắc (nay là xã Hậu Mỹ Bắc A) xác nhận, đó là bộ hài cốt liệt sĩ tên là Thành (không nhớ họ), thuộc đơn vị Hậu cần Quân khu 8, hy sinh khoảng năm 1971 - 1972.

Hồi đó, đồng chí Thành được đơn vị phân công đến trú ở nhà ông. Đồng chí hy sinh là do nổ trái. Chính ông cùng ông Trần Văn Kiết (Chín Kiết) chôn cất.  

Được biết, vào khoảng năm 2011, gia đình của Liệt sĩ Thành có đến xã Hậu Mỹ Bắc A liên hệ tìm kiếm mộ. Hiện nay, bộ hài cốt của Liệt sĩ Thành đã được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cái Bè.    

MAI HOÀNG VĨNH

.
.
.