Thứ Tư, 26/03/2014, 12:22 (GMT+7)
.

Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh: 15 năm hoạt động và trưởng thành

Trong thời gian qua, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và văn hóa trong đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN), góp phần tích cực đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, phát huy tính xung kích, sáng tạo, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng, nhất là đổi mới và mở rộng các hình thức sinh hoạt, học tập để nâng cao bản lĩnh chính trị, xác định rõ trách nhiệm của thanh niên trước yêu cầu và nhiệm vụ mới của địa phương, đất nước.

Đặc biệt là, trong những năm gần đây, Đoàn khối đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, xây dựng lối sống lành mạnh, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, ích kỷ, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến.

Trong điều kiện chuyển đổi mô hình hoạt động doanh nghiệp, hoạt động của Đoàn cơ sở cũng gặp không ít khó khăn. Đoàn khối đã tham mưu cho Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cho cấp ủy cơ sở và làm việc với ban giám đốc doanh nghiệp, tháo gỡ được một phần khó khăn để doanh nghiệp thực hiện tốt Chỉ thị 07-CT/TW ngày 23-11-1996 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”.

Đoàn cơ sở luôn đổi mới hình thức hoạt động theo từng loại hình doanh nghiệp, tạo nhiều sân chơi phong phú, đa dạng, lôi cuốn thanh niên tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng theo tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”; thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho ĐV-TN đi đôi với phát triển nguồn nhân lực trẻ, định hướng cho thanh niên học tập về các mặt, tiến công và làm chủ khoa học - công nghệ, nghiệp vụ quản lý, rèn luyện tay nghề để làm giàu cho đất nước, gia đình và bản thân.

Qua 15 năm hoạt động, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh thành lập mới 14 Đoàn cơ sở, kết nạp 2.310 đoàn viên và giới thiệu 361 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng; là cầu nối giữa thanh niên với Đảng và Nhà nước, thúc đẩy thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện để thanh niên hoạt động trong một môi trường chính trị, xã hội lành mạnh; khắc phục một số hoạt động còn mang tính hình thức, hành chính hóa trong công tác Đoàn.

Có những kết quả trên, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã phát huy mạnh mẽ truyền thống của cha ông, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn là hạt nhân chính trị, xung kích đi đầu trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đánh giá là đơn vị xuất sắc, nhiều tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen của Tỉnh đoàn và Bằng khen Trung ương Đoàn.

PHẠM DŨNG

.
.
.