Thứ Tư, 26/03/2014, 09:56 (GMT+7)
.
ÔNG TRẦN THANH ĐỨC, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH:

Tuổi trẻ Tiền Giang phát huy hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo

Ngày 25-3, Tỉnh đoàn và Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 và gặp gỡ lãnh đạo các sở, ngành với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nhân kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3 năm nay. Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Đại diện đoàn viên, thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đặt câu hỏi với lãnh đạo tỉnh.
Đại diện đoàn viên, thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đặt câu hỏi với lãnh đạo tỉnh.

Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, đến cuối năm 2013 đã có 1.086 đoàn viên được kết nạp Đảng; hỗ trợ vốn 600 triệu đồng và mở 175 lớp đào tạo nghề cho lao động; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần… Song song đó, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành đã ban hành 35 văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách có liên quan đến thanh niên…

Tại hội nghị, các cán bộ Đoàn, đoàn viên và thanh niên đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đặt nhiều câu hỏi về các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020; cơ chế phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan… và đã được lãnh đạo các sở, ban, ngành nhiệt tình giải đáp, hứa sẽ tạo thuận lợi cho Đoàn hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Thanh Đức nhấn mạnh: Các cấp, sở, ban, ngành tiếp tục quan tâm đến các chương trình, chiến lược phát triển thanh niên; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức và lối sống cho thế hệ trẻ; chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh để tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Tiền Giang trong thời kỳ mới.

P. MAI

.
.
.