Thứ Tư, 26/03/2014, 17:01 (GMT+7)
.

Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

Sáng 26-3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2013; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh chủ trì hội nghị.

Ông Trần Thanh Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo phát biểu tại hội nghị.
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong năm qua, các chế độ, chính sách ưu đãi về tín dụng, y tế, giáo dục và đào tạo, trợ giúp pháp lý, bảo trợ xã hội… đều được triển khai có hiệu quả. Theo đó, đã hỗ trợ dạy nghề cho hơn 2.000 người nghèo, cấp hơn 120.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo với kinh phí trên 72 tỷ đồng; hỗ trợ cho hơn 10.000 lượt học sinh, sinh viên vay gần 174 tỷ đồng; xây dựng và triển khai các mô hình giảm nghèo tại các xã nghèo, xã bãi ngang, ven biển như: mô hình chăn nuôi, mô hình trồng mãng cầu Xiêm…

Theo số liệu thống kê đầu năm 2013, toàn tỉnh có gần 36.000 hộ nghèo, đến cuối năm 2013 toàn tỉnh còn hơn 28.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,33% tổng số hộ dân toàn tỉnh.

Hội nghị đề ra nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2014, cụ thể: Hỗ trợ dạy nghề cho 2.000 lao động thuộc diện hộ nghèo, gắn với giải quyết việc làm cho hơn 1.600 lao động có hoàn cảnh khó khăn; 100% học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí cho học tập theo quy định; tập huấn về khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao kỹ thuật cho 15.000 lượt người nghèo và phấn đấu đến cuối năm 2014 giảm thêm 5.200 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,17% so với dân số toàn tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh đánh giá cao công tác giảm nghèo của tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, để việc thực hiện chính sách giảm nghèo năm 2014 đi vào chiều sâu Ban Chỉ đạo cần:

Tập trung tạo điều kiện và giải quyết việc làm cho lao động sau khi đã qua đào tạo nghề; thường xuyên họp, rút ra những bài học kinh nghiệm từ đó có cái nhìn đúng đắn và bao quát hơn trong thực hiện công tác giảm nghèo; tiếp cận hộ nghèo một cách chính xác, đi thực tế để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, từ đó có biện pháp giúp hộ nghèo thoát nghèo một cách hiệu quả và bền vững nhất…

VĂN MINH

.
.
.