Thứ Bảy, 29/11/2014, 07:38 (GMT+7)
.

Ký cam kết không xếp hàng lên phương tiện vượt quá trọng tải cho phép

Chiều 27-11, Đoàn công tác Tổng cục đường bộ Việt Nam do ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về kế hoạch triển khai công tác ký cam kết không xếp hàng lên phương tiện vượt quá trọng tải cho phép đối với các đơn vị đầu mối hàng hoá trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị vận tải làm việc với đoàn.

Các đơn vị vận tải, kinh doanh ký cam kết.
Các đơn vị vận tải, kinh doanh ký cam kết.

Trong thời gian qua, việc tăng cường kiểm soát tải trọng từ các đầu mối xếp hàng hóa lớn trên địa bàn tình được triển khai và thực hiện nghiêm.

Sau khi triển khai các văn bản về thực hiện ký cam kết tại các cảng, bến thuỷ nội địa, đơn vị trên địa bàn tỉnh đến nay đã có Công ty Cổ phần Cảng Mỹ Tho, các bến thuỷ nội địa tại huyện, thành, thị, các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng đã chấp hành thực hiện ký cam kết xếp hàng hoá không vượt quá tải trọng cho phép.

Trong năm qua, thông qua công tác tuần tra kiểm soát đã xử lý 382 trường hợp vi phạm, phạt gần 500 triệu đồng; phối hợp kiểm tra tại trạm kiểm soát tải trọng…

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đại diện Tổng cục Đường bộ triển khai: Văn bản số 12693/BGTVT-TCĐB ngày 8-10-2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường kiểm soát tải trọng từ các đầu mối xếp hàng hóa lớn, các mỏ vật liệu, mỏ quặng, kho hàng và Thông tư số 35/2013/TT-BGTVT Quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Tại buổi ký kết, một số đại biểu cho rằng cần tăng cường công tác tuần tra trước trạm cân, xử lý trường hợp trốn, né trạm cân; nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện xếp hàng đúng tải trọng theo đúng quy định; tăng cường thêm trang thiết bị của trạm cân; nghiên cứu đặt trạm cân sao cho đúng địa điểm, hiệu quả; xử lý nghiêm trường hợp xe chở quá khổ, quá tải…

Đại diện 8 đơn vị vận tải, doanh nghiệp đã tham gia ký cam kết về việc không xếp hàng lên phương tiện vượt quá tải trọng cho phép trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBND tỉnh và Đoàn công tác Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng đánh giá cao sự quyết liệt của tỉnh trong công tác kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe. Đồng thời, nhấn mạnh: Các đơn vị, doanh nghiệp phải thực hiện đúng nội dung đã ký cam kết; các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện kiểm soát xe vận tải qua việc cân tải trọng ở trạm cân lưu động; các Sở, ngành tăng cường kiểm tra định kỳ thực hiện việc cam kết của các doanh nghiệp; tuyên truyền công khai nội dung ký cam kết để tạo sự đồng thuận, công khai trước nhân dân nhất là việc cân tải trọng ở các trạm cân lưu động…

P. MAI
 

.
.
.