Thứ Bảy, 18/07/2015, 16:08 (GMT+7)
.

TX. Cai Lậy: Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ người trồng cây", trong những năm qua TX. Cai Lậy đã huy động mọi nguồn lực chú trọng thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao mức sống gia đình chính sách ngang bằng mức sống khu dân cư.
Ông Lê Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND TX. Cai Lậy.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân  Pháp và đế quốc Mỹ, TX. Cai Lậy có 3.284 liệt sĩ, 866 thương binh, 197 bệnh binh và 623 bà mẹ được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 57 mẹ còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời với mức trợ cấp 400.000 đồng/người/tháng.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975, phần lớn gia đình chính sách có cuộc sống khó khăn, nhiều hộ thuộc diện cứu tế thường xuyên, thực hiện Nghị quyết của Thị ủy Cai Lậy về việc nâng cao mức sống gia đình chính sách ngang bằng mức sống khu dân cư, hàng năm, thị xã vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa khoảng 900 triệu đồng.

Từ nguồn kinh phí này cùng với các nhà hảo tâm hỗ trợ, từ khi thành lập thị xã đến cuối tháng 7 năm 2015, thị xã xây dựng mới 29 căn, sửa chữa 26 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách đang gặp khó khăn về nhà ở, tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng, nâng từ năm 2006 đến nay, thị xã đã bàn giao 1.200 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, tổng kinh phí 5 tỷ đồng.

Anh Huỳnh Văn Hải (ngụ khu phố 2, phường 3, con liệt sĩ Huỳnh Văn Đối hy sinh trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ) vừa được Công ty Lương thực Tiền Giang hỗ trợ 30 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho biết: 

"Gia đình tôi rất khó khăn không có đất sản xuất, hàng ngày tôi đi khuân vác mưu sinh cuộc sống, nhà xuống cấp không có khả năng sửa lại, được chính quyền địa phương và Công ty Lương thực Tiền Giang xét xây tặng nhà tình nghĩa giúp gia đình an cư lạc nghiệp, tôi hứa giữ gìn và sử dụng căn nhà thật tốt; đồng thời giáo dục con cháu gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước".

Song song với việc xây dựng nhà ở, thị xã còn chú trọng chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ các nguồn vốn ưu đãi, cây, con giống, hướng dẫn các mô hình sản xuất đạt hiệu quả, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, kéo nước sinh hoạt, gắn điện kế miễn phí, giúp gia đình chính sách phát triển kinh tế gia đình, nhiều hộ thoát nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Thức (thương binh 4/4, ở ấp Phú Hòa, xã Long Khánh), trước đây thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất, làm lụng quanh năm cuộc sống thiếu trước hụt sau, thông qua tập huấn khuyến nông, vay các nguồn vốn ưu đãi, ông xây dựng chuồng nuôi gà thịt và ấp trứng bán con giống, trừ chi phí ông thu lãi vài chục triệu đồng/năm, gia đình thoát nghèo bền vững.

Ông Đặng Văn Hùng (thương binh 2/4, ở ấp Láng Biển, xã Mỹ Phước Tây) hoàn cảnh khó khăn, sản xuất lúa năng suất thấp, ông mạnh dạn áp dụng chương trình "3 giảm, 3 tăng" và tham gia sản xuất cánh đồng mẫu cho lợi nhuận cao hơn so với sản xuất truyền thống trước đây, cuộc sống gia đình ổn định.

Không riêng gì ông Thức, ông Hùng, đa số gia đình chính sách nhờ chí thú làm ăn đã nâng cao mức sống gia đình, nhiều hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp trên các lĩnh vực.

Năm 2010, thị xã Cai Lậy được Trung ương đầu tư 34 tỷ đồng xây nghĩa trang liệt sĩ khang trang tọa lạc phường 2. Đến nay, thị xã đã hoàn tất việc di dời 4.900 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang mới. Nhân dịp lễ, tết, thị xã tổ chức đoàn đến đặt tràng hoa, thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong đấu tranh cách mạng, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc; thăm tặng quà, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, đồng thời tổ chức giỗ tại nhà bia ghi danh liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 hàng năm, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của các cấp, các ngành, tin rằng, công tác đền ơn đáp nghĩa ở thị xã ngày một mang tính xã hội hóa, là dịp để các thế hệ hướng về cội nguồn bằng những việc làm thiết thực.

(Theo Cổng TTĐT Tiền Giang)

.
.
.