Thứ Hai, 26/09/2016, 08:03 (GMT+7)
.

Tặng quà nạn nhân chất độc da cam, trẻ khuyết tật và người mù.

Ngày 25- 9 tại chùa Linh Phong (thị trấn Tân Hiệp) và Khối Dân vận - Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Thành (xã Tân Lý Tây), có 3 đoàn từ thiện phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình, Hội người mù và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện tặng 752 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam, trẻ khuyết tật và người mù.

Bà Nguyễn Thị Hừng đang phát biểu chia sẻ, cảm thông hoàn cảnh bất hạnh của trẻ Khuyết tật và người mù
Bà Nguyễn Thị Hừng đang phát biểu chia sẻ, cảm thông hoàn cảnh bất hạnh của trẻ khuyết tật và người mù

Đoàn thứ nhất, do nhóm phật tử  Minh Phước - Diệu Huệ, TP. Hồ Chí Minh, tặng 276 phần quà cho trẻ khuyết tật và người mù (120 khuyết tật, 156 người mù), mỗi phần quà gồm: Mì tôm, đường, bột ngọt, dầu ăn, nước chấm, quần áo trẻ em và 60.000 đồng (trị giá 300.000 đồng/phần).

Đoàn thứ hai, do bà Nguyễn Thị Hừng (pháp danh Diệu Sáng), ngụ TP. Hồ Chí Minh tặng 276 phần cho trẻ khuyết tật và người mù (mỗi phần 1 triệu đồng tiền mặt).

Đoàn thứ ba, do gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, ngụ TP. Hồ Chí Minh tặng 200 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam, quà gồm hàng hoá và tiền mặt, trị giá 300.000 đồng/phần.

Tổng số quà tặng quy ra tiền của 3 đoàn là 418.800.000 đồng.

                                                                                      ANH TUẤN

.
.
.