Thứ Tư, 28/06/2017, 22:00 (GMT+7)
.

Anh Minh, chị Trang và gia đình 4 chuẩn mực

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Minh và chị Nguyễn Thị Thùy Trang (ngụ ấp Tân Quới, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước) là một trong những gia đình điển hình về xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Anh Minh giúp vợ chỉnh lại bàn máy may.
Anh Minh giúp vợ chỉnh lại bàn máy may.

Chàng trai Nguyễn Ngọc Minh thật thà, siêng lao động làm quen cô thôn nữ Nguyễn Thị Thùy Trang duyên dáng, thông minh trong một dịp tình cờ xe của chị Trang bị hư và anh Minh đã ra tay nghĩa hiệp sửa giúp. Quen nhau rồi cưới nhau năm 1989. Lúc đó hoàn cảnh 2 bên gia đình đều nghèo khó, nhà lại đông anh em, anh chị đã cố gắng rất nhiều để kiếm tiền và vay mượn thêm tiền để mua một nền đất cất nhà ra riêng.

Chị Trang nhớ lại: “Ra riêng với 2 bàn tay trắng, chị thì may đồ, vắt sổ; anh Minh thì sửa xe đạp vừa lo cuộc sống, vừa dành dụm để trả nợ...”.  Năm 2000, chị Trang tham gia Chi hội Phụ nữ ấp Tân Quới. Sau đó, chị được tập thể hội viên tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã cho đến nay. Dù phải lo kinh tế gia đình, nhưng chị vẫn nhiệt tình trong công tác Hội, dẫn dắt Hội LHPN hoạt động ngày càng hiệu quả. Bản thân chị Trang đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen “Cán bộ Hội giỏi 5 năm liền toàn quốc”.

Cần mẫn lao động, cần kiệm tích góp, anh chị mua thêm đất để mở rộng căn nhà và lo cho 3 người con ăn học thành tài (con gái lớn Nguyễn Thị Mỹ Tiên, hiện là nhân viên ngân hàng; con kế Nguyễn Thị Mỹ Trinh, đang làm tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và con trai út Nguyễn Minh Trình, đang là sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật TP. Hồ Chí Minh). Cuộc sống hiện tại của anh chị tuy chưa gọi là giàu có, nhưng đã ổn định, nhờ vào sự đồng vợ, đồng chồng vượt qua khó khăn, xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực.

P. MAI

.
.
.