Chủ Nhật, 08/10/2017, 11:14 (GMT+7)
.

Công đoàn huyện Châu Thành tổ chức Đại hội lần thứ XI

Trong 2 ngày 5 và 6-10, Công đoàn huyện Châu Thành tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự có ông Trương Văn Hiền, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh; ông Trương Minh Tới, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Toàn huyện hiện có 6.827 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đang làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Trong đó có 3.502 CNVCLĐ làm việc trong các cơ quan Nhà nước; số còn lại làm việc ở khu vực kinh tế ngoài Nhà nước.

Trong 5 năm qua, LĐLĐ luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ bằng nhiều hình thức. Qua đó đã kịp thời thăm hỏi, trợ giúp cho 3.227 CNVCLĐ gặp hữu sự, ốm đau,với tổng số tiền 615,76 triệu đồng; “góp Tết với CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn” đã vận động được 27,8 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 3,752 tỷ đồng, tặng 479 vé tàu xe trị giá 123,8 triệu đồng, giúp cho 10.940 lượt CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; vận động “Quỹ Tấm lòng vàng” giúp cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi với tổng số tiền 79,96 triệu đồng.

Qua 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 23 thành viên, ông Phạm Văn Út tái đắc cử chức danh Chủ tịch và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Nhân dịp này, UBND huyện trao Giấy khen cho 9 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn thời gian qua,

                                                                                      ANH TUẤN

.
.
.